Mất cả tay lẫn chân vì chó liếm

© Depositphotos.com / Yurkovska TanyaPitbull
Pitbull  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Greg Manteuffel 49 tuổi từ bang Wisconsin (Hoa Kỳ) tưởng rằng mình bị cúm. Nhưng sau đó gia đình phải đưa ông đến bệnh viện, bởi tình trạng ngày càng tồi tệ.

Đã tìm ra nguyên nhân khiến Greg ngã bệnh ngay khi các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Tìm thấy trong máu bệnh nhân loại vi khuẩn capnocytophage, mầm bệnh thường sống trong khoang miệng chó và mèo. Nó có thể gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm khớp mủ và những biến chứng khác đe dọa tính mạng của người. 

Mà trong nhà Greg đúng là có nuôi một con chó.

Nhiễm trùng đã dẫn đến tụt huyết áp. Sau đó, do suy yếu tuyến cung cấp máu cho các chi, mô bắt đầu hoại thư. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân, tiếp đó là tay của Greg. Thế mà vẫn không chặn được hoại thư. Kết quả là, để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã thực hiện hơn 20 ca phẫu thuật. Tháo khớp chân từ trên đầu gối và bỏ cả hai tay từ phần dưới khuỷu tay. 

Bất chấp thực tế nguyên nhân gây nhiễm trùng rất rõ ràng, Greg vẫn không sửa soạn từ bỏ chú chó cưng giống pit bull. Ngoài ra, Greg nói thêm rằng, mặc dù thực sự yêu quý con chó nhưng ông không bao giờ cho phép nó cắn chủ, - tờ People thông báo. 

Trong khi đó, các nhà khoa học từ Brigham và hàng loạt trung tâm tại các viện nghiên cứu và bệnh viện trên khắp thế giới đang nghiên cứu các trường hợp như Greg, - theo thông báo của Daily Mail. Các chuyên gia phát hiện thấy rằng tất cả các bệnh nhân đều có một gen gắn với hệ thống miễn dịch hoạt động theo cách khác – là một đột biến di truyền. Bây giờ nghiên cứu đang gần hoàn tất, các nhà khoa học sẽ sớm đưa ra giải đáp cho mọi câu hỏi mà các chủ sở hữu thú cưng quan tâm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала