Máy bay «Poseidon» do thám các căn cứ Nga ở Syria

Đăng ký
Máy bay tuần tra chống ngầm của Mỹ đã bay dọc theo bờ biển Syria, nơi bố trí căn cứ quân sự của Nga. Tin này công bố hôm thứ Hai 30 tháng 9 trong tài khoản Twitter của PlaneRadar, theo dõi các chuyến bay của hàng không quân sự.

Theo dữ liệu của PlaneRadar, chiếc Boeing P-8A «Poseidon» của Hải quân Hoa Kỳ đã cất cánh từ căn cứ không quân  NATO Sigonella trên đảo Sicily của Italy.

Tàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon” - Sputnik Việt Nam
Ý kiến chuyên gia: Poseidon là vũ khí trả thù chứ không phải là vũ khí gây hấn

Số đuôi của máy bay là 169329. Sau đó, chiếc phi cơ bay về hướng cảng Tartus của Syria.

Máy bay bay dọc bờ biển suốt hơn một giờ. Đáng chú ý là chuyến bay diễn ra ở độ cao chỉ khoảng 5,5 nghìn mét. «Poseidon» cũng bay qua 7 km từ biên giới biển Syria ở khu vực Tartus.

Trên bờ biển Syria bố trí căn cứ không quân Hmeimim của Nga và căn cứ hải quân ở cảng Tartus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала