Học sinh Đài Loan nghỉ học vì bão Mitag

© Ảnh : NASA / Nick HagueBão Dorian chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế
Bão Dorian chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong bối cảnh cơn bão Mitag sắp tiếp cận bờ biển của Đài Loan, Chính quyền nước này yêu cầu đóng cửa các trường học, theo báo SGGP.

Thị trường tài chính tại Đài Loan đã phải đóng cửa. Hơn 150 chuyến bay và các dịch vụ tàu phà cũng bị hủy. Một số tuyến đường cao tốc ngừng lưu thông do lo ngại lở đất và lũ lụt có thể xảy ra. Cơn bão cũng khiến khoảng 2.700 ngôi nhà bị mất điện.

Сuộc biểu tình ở Hồng Kông  - Sputnik Việt Nam
Dân Sydney và Đài Loan tuần hành ủng hộ người biểu tình Hồng Kông

Cơ quan dự báo thời tiết Đài Loan cho biết, cơn bão Mitag, được phân loại cấp độ mạnh thứ 2, sẽ đổ bộ vào bờ biển huyện Nghi Lan, Đông Bắc Đài Loan, với sức gió mạnh nhất lên tới 162km/giờ. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc với vận tốc 25km/giờ và có thể mạnh lên khi vào đất liền, đặc biệt có nguy cơ gió mạnh và mưa lớn đối với thành phố Đài Bắc, thành phố cảng Cơ Long và các huyện ở phía Bắc.

Hôm nay, 1-10, bão Mitag tiếp tục di chuyển và đổ bộ vào thành phố Thượng Hải, phía Đông Trung Quốc, mang theo mưa to và gió lớn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала