Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự tạo lập khu vực an ninh ở Syria

© REUTERS / Jorge SilvaTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự mình tạo lập khu vực an ninh ở miền bắc Syria nếu không thể thoả thuận với phía Mỹ về nội dung này, - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố hôm thứ Ba.

«Chúng ta không chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Nếu không đạt được kết quả qua đàm phán với Hoa Kỳ, thì chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác hơn. Chúng ta dự kiến tái định cư 2 triệu người tị nạn Syria trong khu vực rộng 30 km. Chúng ta sẽ đi theo con đường riêng của mình và đã bắt đầu thực hiện một số bước», - ông Erdogan tuyên bố khi phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp mùa thu của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ - Sputnik Việt Nam
Ankara và Washington thảo luận về số phận của các căn cứ Mỹ ở Syria

«Bằng cách khoác vào cổ chúng ta gánh nặng dân tị nạn, người ta đang cố gắng buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải quỳ gối, nhưng chúng ta không phải là đất nước mà ai đó có thể thử các kịch bản. Chúng tôi nói rằng trò chơi này đã kết thúc», - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Trước đó, tại Ankara đã kết thúc các cuộc đàm phán Mỹ-Thổ về việc tạo lập khu vực an ninh ở miền bắc Syria. Như thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara và Washington đạt thỏa thuận về việc thành lập một trung tâm điều phối hoạt động chung và khu vực an ninh dự kiến ở miền bắc Syria. Chính giới Damascus kịch liệt phản đối thỏa thuận này, vì theo quan điểm của Chính phủ Syria, đó là đòn tấn công trắng trợn vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ả Rập Syria,  đồng thời vi phạm thô bạo các nguyên tắc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала