Ông Lavrov: Mỹ lên kế hoạch buộc Iran phải đầu hàng

© Sputnik / Vladimir Pesnia / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Hoa Kỳ đặt ra mục tiêu bắt Iran phải đầu hàng, và đây là chính sách thiển cận, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

Chính sách thiển cận

"Đáng tiếc là Washington đã lên kế hoạch hủy diệt, cô lập và buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran phải đầu hàng bằng mọi cách. Tôi không nghĩ rằng đây là một chính sách có tầm nhìn xa", - ông Lavrov nói trong cuộc họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai. 

Iran, Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ phải bồi thường thiệt hại do trừng phạt chống Iran

Theo ông, những lời buộc tội chống lại Iran trong nhiều dịp không dựa trên bất kỳ sự thật thuyết phục nào.

Quan hệ Mỹ-Iran xấu đi

Quan hệ Mỹ-Iran xấu đi trong năm ngoái, khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với chính quyền và các công ty Iran. Trong những tháng gần đây, tình hình đã leo thang ở vùng Vịnh, nơi xảy ra một số sự cố với tàu buôn. Hoa Kỳ cũng cáo buộc Iran liên quan đến các cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Saudi, là quốc gia chống lại phiến quân Hussite trong cuộc xung đột ở Yemen. Iran bác bỏ các cáo buộc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала