Tổng thống Phần Lan kêu gọi Trump gia hạn START-3

© AP Photo / Heikki SaukkomaaTổng thống Phần Lan Sauli Niyniste
Tổng thống Phần Lan Sauli Niyniste - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gia hạn Hiệp ước về cắt giảm vũ khí chiến lược (START-3).

"Việc thảo luận về các thỏa thuận mới và tiếp tục hiệp ước START-3 thật là điều quan trọng", - ông nói hôm thứ Ba trong cuộc họp báo chung với Trump sau cuộc đàm phán.

Theo ông Niiniste, người ta không thể cho phép quay trở lại tình huống khi thế giới đã không có hiệp ước kiểm soát vũ khí.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov: Không gia hạn START-3 sẽ gây bất lợi cho sự ổn định chiến lược

Hiệp ước START-3, được ký kết vào năm 2010, vẫn là hiệp ước giới hạn vũ khí duy nhất giữa Nga và Hoa Kỳ. Hiệp ước hết hạn vào tháng 2 năm 2021 và cho đến nay Washington chưa tuyên bố liệu Mỹ có ý định gia hạn nó hay không.

Cựu cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ về An ninh Quốc gia John Bolton cho biết rằng hiện nay không có nhiều cơ hội là START-3 có thể được gia hạn vì nó có những điểm yếu. Nga tuyên bố sẵn sàng để thảo luận về điều này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала