Vladimir Putin nói đùa về Saddam Hussein và vũ khí hạt nhân

© AFP 2023 / Chris HondrosТрибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хуссейном
Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хуссейном - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sochi, (Sputnik) - Tại một phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận lời Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev và nói đùa rằng nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein cũng tin rằng không nên sở hữu vũ khí hạt nhân và duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các nước trên thế giới.

Trong cuộc họp, ông Tokayev lưu ý rằng từ năm 1991, khi bãi thử nghiệm hạt nhân Semipalatinsk bị đóng cửa, Kazakhstan nói về tầm quan trọng của giải trừ hạt nhân.

tên lửa Trident II D5 của Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Ông Putin bình luận về khả năng triển khai tên lửa của Mỹ ở châu Á

Tuy nhiên, theo ông, hiệp ước không phổ biến vũ khí năm 1968 không hoạt động, "trên thực tế từ thời gian đó một số các quốc gia hạt nhân đã xuất hiện, nhưng, trong mọi trường hợp, tất nhiên, chúng ta phải hướng tới một thế giới phi hạt nhân".

Ông Tokayev lưu ý rằng Kazakhstan đã và vẫn là một quốc gia ủng hộ thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Tài sản của Saddam Hussein tại Basra - Sputnik Việt Nam
Iraq tịch thu tài sản Saddam Hussein và hàng ngàn cộng sự của ông ta

“Nhưng, việc sở hữu vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại không phải là sự đảm bảo cho an ninh và sự thịnh vượng kinh tế. Đôi khi, không nên có vũ khí hạt nhân, mà thu hút đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế của mình, duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp của thế giới, những gì Kazakhstan đang làm trong thực tế", - tổng thống Kazakhstan nói thêm.

"Saddam Hussein cũng nghĩ vậy", - ông Putin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала