Bức tranh khủng khiếp từ kịch bản chiến tranh hạt nhân năm 2025

© Ảnh : pixabay.com/ractapopulousNgày Tận thế
Ngày Tận thế  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan vào năm 2025, - Der Standard cảnh báo. Thế giới sẽ chìm vào bóng tối trong 10 năm. Đó là kết luận do các nhà khoa học từ ĐHTH Colorado ở Boulder và ĐHTH Rutgers đưa ra.

«Mặc dù giữa các nước này thường xuyên xảy ra những cuộc chiến nhỏ, nhưng mỗi nước đều tích lũy vũ khí hạt nhân với hy vọng tạo ra mối đe dọa mạnh với bên kia, quá khủng khiếp khiến xung đột phát triển hơn nữa», - thông báo lưu ý.

Theo dự đoán của các chuyên gia, thảm họa hạt nhân sẽ phát triển theo mấy giai đoạn, nhưng không giới hạn bởi biên giới quốc gia của các nước xung đột. Thoạt đầu, sẽ có khoảng 50 -125 triệu người chết vì các vụ nổ đầu đạn.

Các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Ghaznavi ở Pakistan. Năm 2008 - Sputnik Việt Nam
Pakistan thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Đồng thời, khoảng 36 tỷ kg bồ hóng sẽ tung vào bầu khí quyển, bao phủ không cho  ánh sáng Mặt trời chiếu xuống bề mặt Trái đất. Do vậy sẽ diễn ra tình trạng lạnh đột ngột. Mây bồ hóng đen đặc chỉ tản ra sau 10 năm.

«Tình trạng lạnh sẽ kìm hãm làm chậm chu trình thủy văn và giảm 15-30% lượng mưa trên toàn cầu. Ví dụ, lượng mưa ở đông-bắc và trung-tây của Hoa Kỳ sẽ giảm đến 50%», - tài liệu cho biết.

Do giảm lượng mưa, sẽ giảm cả mật độ năng lượng trong sinh khối thực vật. Điều này dẫn đến tình huống thảm khốc trong nông nghiệp và kết quả là nạn đói lan tràn trên toàn thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала