Tại sao có người không thích chuyến thăm Nga lần thứ hai của Tổng thống Rodrigo Duterte?

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp của Vladimir Putin và Rodrigo Duterte
Cuộc gặp của Vladimir Putin và Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuần trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có chuyến thăm Nga chính thức. Như thường lệ, phương tiện truyền thông các nước không thể không bình luận về các hoạt động của một nhân vật ngông cuồng như Duterte, nhà phân tích của Sputnik Piotr Tsvetov bình luận trong bài viết của mình.

Nhưng bên cạnh các đánh giá nội dung chuyến thăm của ông, ​​trên Internet có nhiều ý kiến về diện mạo bên ngoài của nhà lãnh đạo Philippines.

Tổng thống có say rượu không?

Trước khi Tổng thống Philippines bắt đầu làm việc tại thủ đô Nga, các blogger từ các quốc gia khác nhau đã thảo luận về diện mạo của Duterte trong cuộc gặp của ông ta với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Vẻ mặt ông ta có vẻ mệt mỏi (“Có lẽ ngồi suốt đêm trong quán ba” - một blogger Nga viết), và cúc cổ chiếc áo nhăn nhúm của ông không cài, và cà vạt không cũng buông lỏng. Các nhà phê bình cáo buộc Duterte không biết nghi thức xã giao.

Thủ tướng Dmitry Medvedev và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Dmitry Medvedev sẽ gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Trợ lý Tổng thống Philippines Salva-dor Panelo ngay lập tức bảo vệ sếp của mình. Ông giải thích rằng Duterte không thích cà vạt và cổ áo siết chặt (và về điều này tôi cũng đồng ý với Duterte, tôi cũng không thích cổ áo chật, khiến tôi bị đau đầu). Bản thân Duterte sau đó cũng giải thích về vẻ ngoài không được khỏe mạnh của mình là do căn bệnh thần kinh di truyền mà cha ông cũng mắc phải. Có lẽ, tôi  sẽ nhắc thêm về chuyến bay dài mà Duterte phải trải qua từ Manila đến Moskva, khiến ông ta trông có vẻ mệt mỏi.

Nói về giao thức ngoại giao, các các quy tắc liên tục thay đổi trong thế giới hiện đại, trở nên thoải mái và bình dân hơn - chúng ta hãy nhớ lại các cuộc gặp không cần thắt ca vát của các nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ với Philippines là "thân thiện"

Tổng thống Philippines tới Moskva lần đầu tiên hồi tháng 5 năm 2017, cuộc tiếp xúc đó bị gián đoạn do cuộc tấn công khủng bố trên đảo Mindanao. Chuyến thăm Nga lần này của ông được đánh dấu bằng những kết quả rất hữu hình. Các bên lưu ý về việc tăng cường đối thoại chính trị giữa hai nước, tăng 42% kim ngạch hàng hóa trong năm qua.

“Tất nhiên, mối quan hệ thân thiện giữa hai nước  chúng ta đã được thiết lập” - Tổng thống Putin nói tại cuộc gặp song phương với người đồng cấp Philippines.

Trong chuyến thăm, hơn một chục thỏa thuận đã được ký kết. Philippines sẽ cung cấp cá ngừ, các loại hải sản khác và nước cốt dừa cho Nga, Nga sẽ bán xe Kamaz, đồng hồ, thiết bị y tế và tài nguyên năng lượng cho Philippines. Các bên sẽ bắt đầu nghiên cứu vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Philippines. Ông Duterte hứa sẽ cho xây một nhà thờ Chính thống trên quốc đảo.

Chuyến thăm làm việc của Tổng thống Nga V. Putin tới Sochi - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đánh giá cao sự tăng trưởng thương mại với Philippines

Và, tất nhiên, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước cũng sẽ phát triển. Tổng thống Duterte quan tâm đến vũ khí của Nga để tiêu diệt các ổ khủng bố ở đất nước ông. Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga sẵn sàng giúp đỡ Philippines trong cuộc chiến này.

Do đâu mà có thìa nhựa thông trong thùng mật ong?

Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng chuyến thăm Nga lần thứ hai của Tổng thống Philippines đã thành công. Đây là một thùng mật ong. Nhưng do đâu mà trong thùng mật ong lại có thìa nhựa thông dưới hình thức những chỉ trích (vô căn cứ!) chống Duterte?

Mọi người đều biết rằng khi đảm nhận chức tổng thống Philippines, Duterte cố gắng hướng đến việc đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của đất nước mình. Trước đây, Hoa Kỳ chiếm ưu thế trong chính sách đối ngoại của Philippines. Ông Duterte bắt đầu tích cực phát triển quan hệ với Trung Quốc và Nga, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn là đồng minh quân sự của Philippines, và Duterte cũng nhắc đến điều này trong chuyến thăm Nga, ông ta đã không bỏ qua cơ hội chỉ trích Mỹ. Mỹ đã đưa ra các quy tắc và chuẩn mực cho hầu hết tất cả các nước, nhưng đôi khi chính bản thân họ lại chẳng tuân theo.

Chuyến thăm làm việc của Tổng thống Nga V. Putin tới Sochi - Sputnik Việt Nam
Ông Duterte: Nga là đối tác thương mại và đầu tư ưu tiên

“Họ sử dụng nhân quyền như vũ khí, quên mất hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra” – ông Duterte phát biểu tại hội nghị quốc tế ở Sochi.

Có khả năng là chiến dịch rầm rộ xung quanh diện mạo của ông Duterte được chính người Mỹ truyền cảm hứng. Thật vậy, những suy đoán vô công rồi nghề của các blogger Nga (ít người đọc chúng) đã được đưa ra ở ở cấp độ quốc tế bởi Pavel Vondra, nhà báo từ Cộng hòa Séc. Mà Cộng hòa Séc là thành viên của khối NATO, là đồng minh của Hoa Kỳ.

Do đó, có mọi lý do để nói rằng những lập luận về vẻ ngoài của tổng thống Duterte là nhằm mục đích làm mất uy tín của ông và làm suy yếu quan hệ với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала