Bộ Ngoại giao Nga: Hoa Kỳ cố tình chặn công việc của ủy ban Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Nga cho rằng Hoa Kỳ cố tình ngăn chặn công việc của Ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc, là cơ quan chuyên giải quyết vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, thông qua việc không cấp thị thực cho các đại biểu từ nhiều quốc gia, người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Ermakov cho biết.

Hôm nay, Hoa Kỳ vẫn chưa giải quyết vấn đề cấp thị thực cho một số đại biểu, bao gồm cả các công dân Nga, để tham gia làm việc trong Ủy ban đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga đề xuất đối phó với vấn đề Mỹ không cấp thị thực cho các đại biểu Nga

“Không thể phủ nhận rằng, Hoa Kỳ đã dự đoán trước về phản ứng gay gắt của chúng tôi đối với cuộc chiến thị thực nên cố tình tạo ra cuộc chiến này. Thật khó để giải thích sự thờ ơ mà phía chủ nhà thể hiện trong vấn đề này. Liệu đây có phải là động thái cố tình nhằm dùng bàn tay người khác chặn công việc của Ủy ban thứ nhất nhằm thảo luận những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực an ninh quốc tế, bởi vì nhiều năm nay Hoa Kỳ không thể đưa ra giải pháp đúng đắn cho những vấn nạn thuộc lĩnh vực này", - ông Yermakov nói.

Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng LHQ về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế đã đình chỉ công việc cho đến 10 giờ (21:00 Hà Nội) hôm thứ Ba do vấn đề về việc cấp thị thực cho các đại biểu từ Liên bang Nga và các nước khác, một nguồn tin trong phái đoàn Nga nói với Sputnik trước đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала