Đại diện đặc biệt của OSCE nhắc nhở rằng Crưm đã là của Nga

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhNhững con hải âu trong Vịnh Nghệ thuật ở Sevastopol
Những con hải âu trong Vịnh Nghệ thuật ở Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong diễn đàn quốc tế Salzburg Europe Summit diễn ra tại Áo, Đại diện đặc biệt của OSCE là ông Martin Saidik nhắc nhở rằng từ trước khi Crưm được đưa vào thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraina thì bán đảo này đã là của Nga.

Trong cuộc thảo luận, ông Saydik được đề nghị cho ý kiến đánh giá cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 ở Crưm để sáp nhập với Nga. Nhưng ông đã từ chối bình luận về đề tài này.

Trưởng phái đoàn Na Uy Hendrik Weber trả lời phỏng vấn tại gian hàng của MIA Russia Today trong Diễn đàn kinh tế quốc tế Yalta - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Na Uy: Truyền thông phương Tây viết "những nỗi kinh hoàng không hiểu nổi" về Crưm

«Xin quý vị hiểu cho rằng tôi không nêu quan điểm về đề tài Crưm, vì tôi là đại diện đặc biệt và khu vực trách nhiệm của tôi là Donbass», - Đại diện đặc biệt của OSCE giải thích.

Nhưng sau một khoảng thời gian, ông Saydik một lần nữa đăng đàn, lưu ý rằng những người hiện diện trong hội nghị cần nhớ rằng thời Liên Xô, bán đảo Crưm thuộc thành phần của CHXHCN Xô-viết Nga khoảng 30 năm, sau đó là 37 năm chuyển sang thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraina, «còn trước đó nữa, bán đảo này thuộc đế chế Nga».

Khi đó, Đại sứ Ukraina tại Áo là Alexandr Shcherba có mặt trong hội trường đã bày tỏ «lấy làm khó hiểu» về lập trường của Đại diện đặc biệt của OSCE.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала