Tổng thống Hàn Quốc không dự lễ đăng quang của Nhật hoàng

© AFP 2023 / Ahn Young-joonMoon Jae-in
Moon Jae-in  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không có kế hoạch đến dự lễ đăng quang của tân Nhật hoàng Naruhito vào ngày 22 tháng 10, do hiện hữu bất đồng thương mại giữa hai nước. Tin này do hãng Yonhap thông báo hôm thứ Sáu.
Tổng thống Moon không sửa soạn tham dự nghi lễ", - Yonhap dẫn nguồn tin từ chính quyền nguyên thủ Hàn Quốc.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, việc Tổng thống không có nguyện vọng tham dự sự kiện của Nhật Bản là liên quan đến lập trường của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tranh chấp thương mại giữa các quốc gia.

Moon Jae In - Sputnik Việt Nam
Seoul đe dọa sẽ trừng phạt các quan chức nếu họ nhắc tới cụm từ "Biển Nhật Bản"

Thế mà các trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc đã trông đợi sự hiện diện của ông Moon Jae-in trong lễ đăng quang của tân Nhật hoàng như là một cơ hội để giải quyết các bất đồng thương mại. Theo dữ liệu của báo chí Nhật Bản, trong nghi lễ trọng thể này sẽ có sự tham gia của khoảng 50 vị thượng khách nước ngoài, mà Thủ tướng Abe sẽ hội kiến.

Như Yonhap nhận xét, Seoul chưa chính thức thông báo cho Tokyo danh tính vị đại diện Hàn Quốc sẽ đến Nhật Bản vào ngày 22 tháng 10. Theo hãng thông tấn này, ứng viên nhiều tiềm năng nhất là Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала