Bắc Kinh phản đối Hoa Kỳ về các yêu cầu mới đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc

© Ảnh : WhisperToMeBộ Ngoại giao Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Hôm thứ Năm, Bắc Kinh đã bày tỏ sự phản đối với Washington và đã trình bày quan điểm của mình liên quan đến các yêu cầu mới đối với các nhà ngoại giao Trung Quốc làm việc tại Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói trong một cuộc họp ngắn.

Yêu cầu bổ sung

Kể từ ngày 16 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra các yêu cầu mới đối với các nhà ngoại giao của Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ, theo đó họ phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước những chuyến thăm chính thức các đại diện chính quyền, trường đại học và viện nghiên cứu. Cần lưu ý rằng hành động này sẽ kích thích chính quyền Trung Quốc cung cấp cho các nhà ngoại giao Mỹ quyền tự do di chuyển nhiều hơn ở Trung Quốc.

phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc đe dọa đáp trả Mỹ vì việc ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông
"Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra các yêu cầu bổ sung cho các nhà ngoại giao Trung Quốc làm việc tại Hoa Kỳ trong việc thực hiện các nhiệm vụ thông thường của họ, Trung Quốc đã phản đối về vấn đề này và đã trình bày quan điểm nghiêm ngặt cho phía Mỹ", - ông Geng Shuang nói.

Hoa Kỳ không có lý do để đưa ra những yêu cầu mới

Ông nhấn mạnh rằng các tuyên bố của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc hạn chế hành động của các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Trung Quốc là không có cơ sở.

"Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ sửa chữa sai lầm của mình, hủy bỏ quyết định liên quan, cung cấp các điều kiện cần thiết và hỗ trợ cho các nhà ngoại giao Trung Quốc trong công việc của họ tại Hoa Kỳ, thay vì tạo ra trở ngại", - ông nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала