Nhật Bản dự định tham gia chương trình hạ cánh xuống mặt Trăng của Mỹ

© AP Photo / Michael ProbstMặt trăng
Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản dự định tham gia thực hiện chương trình của Mỹ hạ cánh xuống mặt Trăng trước năm 2024, theo hãng tin Kyodo.

Chương trình hạ cánh xuống mặt Trăng

Theo ông, quyết định được đưa ra bởi ủy ban Nội các Nhật Bản về chính sách vũ trụ. Chính thức, Hoa Kỳ sẽ được thông báo về điều này trong vòng năm nay.

Phi hành gia James Irwin trên Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Mỹ hứa đưa các phi hành gia lên mặt Trăng và để họ ở đó

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về nhiệm vụ đẩy nhanh chương trình mặt Trăng và đưa con người lên bề mặt mặt Trăng trong 5 năm tới.

Chương trình mặt Trăng được cập nhật được gọi là "Artemis" để vinh danh nữ thần mặt trăng Hy Lạp, cũng là chị của Apollo, là tên của vị thần được đặt cho chương trình mặt Trăng của Mỹ trước đó. Tháng 7 năm 1969, con người đầu tiên đã đặt chân lên mặt Trăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала