Ông Tập Cận Bình khai mạc Đại hội Thể thao quân sự thế giới lần thứ VII tại Vũ Hán

© AP Photo / Andy WongChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VŨ HÁN (TRUNG QUỐC) (Sputnik) - Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội Thể thao quân sự thế giới lần thứ VII, phóng viên Sputnik đưa tin.

Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức tại Trung tâm thể thao Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc.

"Tôi tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội Thể thao quân sự thế giới lần thứ VII", - ông Tập Cận Bình nói.
Quân nhân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Quân đội từ 109 quốc gia sẽ tham gia Hội thi thể thao quân sự quốc tế ở Trung Quốc

Đại hội Thể thao quân sự thế giới lần thứ VII được tổ chức tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ ngày 18 đến 27 tháng 10 năm 2019. Theo nhà tổ chức, hơn 9.300 nhân viên quân sự từ 109 quốc gia sẽ tham gia, đây là một kỷ lục lịch sử. Các cuộc thi sẽ được tổ chức ở 329 nội dung trong 27 môn thể thao.

Đại hội Thể thao được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế (CISM), được thành lập vào tháng 2 năm 1948.

Linh vật của Đại hội Thể thao quân sự thế giới hiện tại là Bingbing, nhân vật hư cấu có nguyên mẫu là cá tầm Trung Quốc. Cá tầm Trung Quốc cũng có vị trí quan trọng trong văn hóa đất nước như gấu trúc khổng lồ. Nó còn được gọi là "hóa thạch sống dưới nước", vì lịch sử của loài cá này đã trải qua trên 100 triệu năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала