Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Đồng chí Lê Hải An mất đi là tổn thất to lớn đối với ngành giáo dục“

© Ảnh : Viettimes Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ
 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 21/10, rất đông người đến đưa tiễn Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Dòng người thương tiếc tiễn biệt Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Rất đông người đến đưa tiễn Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tin thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời khi rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở bộ vào lúc 7h10’ sáng ngày 17/10, hưởng dương 48 tuổi đã khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và học trò của ông bàng hoàng, xót xa, nuối tiếc một người tài năng, đức độ.

Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An bắt đầu từ 12h05’. Lễ truy điệu vào 14h30’ cùng ngày.

© Ảnh : ViettimesLễ viếng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Đồng chí Lê Hải An mất đi là tổn thất to lớn đối với ngành giáo dục“ - Sputnik Việt Nam
Lễ viếng Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đột ngột qua đời
Ngay từ sáng sớm, hàng chục nghìn người đã có mặt tại nhà tang lễ quốc gia để tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD&ĐT về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Lễ hỏa táng diễn ra vào 17h05’ cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP. Hà Nội, an táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Trưởng Ban tổ chức tang lễ là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Tại lễ viếng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ viết: "Đồng chí Lê Hải An là nhà giáo, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục trí tuệ, tâm huyết, giản dị, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Hải An mất đi là tổn thất to lớn đối với Bộ GD&ĐT nói riêng và ngành giáo dục nói chung...".
© Ảnh : ViettimesBộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ viết sổ tang
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Đồng chí Lê Hải An mất đi là tổn thất to lớn đối với ngành giáo dục“ - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ viết sổ tang

Sự ra đi của Thứ trưởng Lê Hải An đã khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc về một người bạn, người thầy nhân cách và tài năng. Trong dòng người tiễn đưa, có rất đông sinh viên, thầy cô, cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - địa chất - nơi ông từng làm hiệu trưởng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Thứ trưởng Lê Hải An

Lê Hải An sinh ngày 1 tháng 4 năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, chuyên viên chỉ đạo môn Toán của Bộ GD&ĐT, nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên.

Được biết, ông Lê Hải An tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Moskva, LB Nga, ngày cấp bằng 6/1995. Sau đó ông học Thạc sĩ Dầu khí, Đại học Tổng hợp Brunei, Brunei Darussalam và Tiến sĩ, Dầu khí, Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh.

Phúc XO đeo 13kg vàng - Sputnik Việt Nam
Ông Lê Trương Hải Hiếu nói về Phúc XO bị công an mời làm việc vì nghi liên quan ma tuý

Ông từng giữ chức Bí thư, Hiệu trưởng ĐH Mỏ-Địa chất, Hà Nội. Ngày 3.11.2018, theo Quyết định của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác tại Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Lê Hải An đảm trách các địa bàn thuộc khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cùng các lĩnh vực: Giáo dục đại học, giáo dục quốc phòng và an ninh, báo chí, truyền thông giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan bộ, công tác Đảng và Đoàn thanh niên,  công tác công đoàn cơ quan bộ, dân quân tự vệ của cơ quan bộ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Hải An còn tham gia phụ trách các đơn vị như: Văn phòng, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала