Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: nếu cần thiết Hoa Kỳ sẵn sàng chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteNgoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Donald Trump sẵn sàng cho hành động quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Washington thích hòa bình hơn chiến tranh.
"Nhưng nếu ... hành động quân sự là cần thiết, thì các bạn nên biết rằng Tổng thống Trump đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện hành động đó", - ông nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Ông Shoigu: sau thất bại ở Syria, phiến quân IS* di chuyển đến Đông Nam Á
Ngày 9 tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến hành chiến dịch "Nguồn hòa bình" ở phía bắc Syria, bắt đầu bằng các cuộc không kích của không quân vào các vị trí của lực lượng người Kurd.

Chính quyền Syria đã nhiều lần lên án chính sách chiếm đóng của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria. Nga tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần tránh các hành động có thể cản trở việc giải quyết cuộc xung đột Syria, đang diễn ra từ năm 2011.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала