Nga biết sẽ có những cáo buộc mới từ Hoa Kỳ vì bầu cử Tổng thống năm 2020

© Sputnik / Michail KlimentiewVladimir Putin và Donald Trump
Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định rằng nên chờ đợi những cáo buộc mới từ phía Hoa Kỳ về «sự can thiệp của Nga» trong tương quan tại Mỹ sắp diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp vào năm 2020.
 «Tôi tin chắc rằng khi gần tới cuộc bầu cử kế tiếp, diễn ra ​​vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, chúng ta sẽ nghe và nhìn thấy nhiều những cáo buộc vô căn cứ của phía Hoa Kỳ, tiếp tục cho rằng «Nga nỗ lực gây tác động đến tình hình chính trị nội bộ và bằng cách nào đó ảnh hưởng đến tâm trạng cử tri Mỹ», - ông Ryabkov tuyên bố.

Những lời cáo buộc Nga không mới mẻ

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Cáo buộc về «sự can thiệp» của Nga trong cuộc bầu cử ở Mỹ chỉ là cớ để gây áp lực với Trump
Theo quan điểm của ông Sergei Ryabkov, tâm thế «ngờ vực sâu sắc và mất lòng tin căn bản đối với chính sách của Matxcơva» đã tích tụ trên nền những cáo buộc Nga «can thiệp» vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

«Tình huống phức tạp mà người Mỹ đã tự đẩy mình vào, hóa ra lại là phương tiện thuận tiện để thanh toán nợ nần chính trị giữa họ với nhau và cho đến nay vẫn được sử dụng trong cuộc đấu nội bộ giữa các đảng», - ông Ryabkov nói thêm.

Ông cũng lưu ý rằng thực trạng quan hệ Nga-Mỹ hiện đang ở mức tương đương với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала