Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Vitamin, bông tuyết và phôi cá sấu: những bức ảnh đẹp nhất của Nikon Small World 2019

Đăng ký
Cuộc thi Nikon Small World 2019 đã chọn ra những bức ảnh đẹp nhất về động vật hoang dã được chụp dưới kính hiển vi.

Thế giới nhỏ (Small World) là cuộc thi lâu đời nhất dành cho những người quan tâm đến vi ảnh. Đây là tên gọi của kỹ thuật phóng đại cao, thường là với kính hiển vi.

Hai nhiếp ảnh gia Mỹ Teresa Zgoda và Teresa Kugler trở thành người chiến thắng, họ đã chụp ảnh phôi rùa nhiều màu.

Top 20 tác phẩm nổi bật nhất Nikon Small World 2019 - trong bộ ảnh do Sputnik biên tập.

© Ảnh : Teresa Zgoda & Teresa Kugle / Nikon Small World Fluorescent turtle embryo (phôi rùa huỳnh quang) của Toresa Zgoda & Teresa Kugler, hai nhiếp ảnh gia Mỹ, quán quân cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Fluorescent turtle embryo (phôi rùa huỳnh quang) của Toresa Zgoda & Teresa Kugler, hai nhiếp ảnh gia Mỹ, quán quân cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
1/20
Fluorescent turtle embryo (phôi rùa huỳnh quang) của Toresa Zgoda & Teresa Kugler, hai nhiếp ảnh gia Mỹ, quán quân cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Karl E. Deckart / Nikon Small WorldẢnh Vitamin C của nhiếp ảnh gia Đức Karl Deckart, giành vị trí thứ 17 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Ảnh Vitamin C của nhiếp ảnh gia Đức Karl Deckart, giành vị trí thứ 17 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
2/20
Ảnh Vitamin C của nhiếp ảnh gia Đức Karl Deckart, giành vị trí thứ 17 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Marek Miś / Nikon Small WorldẢnh Pregnant Daphnia magna (Rận nước mang thai) của nhiếp ảnh gia Ba Lan Marek Miś, giành vị trí thứ 15 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Ảnh Pregnant Daphnia magna (Rận nước mang thai) của nhiếp ảnh gia Ba Lan Marek Miś, giành vị trí thứ 15 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
3/20
Ảnh Pregnant Daphnia magna (Rận nước mang thai) của nhiếp ảnh gia Ba Lan Marek Miś, giành vị trí thứ 15 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Anne Algar / Nikon Small World Mosquito larva (Ấu trùng muỗi phóng đại gấp bốn lần) của nhiếp ảnh gia Anh Anne Algar, giành vị trí thứ 12 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Mosquito larva (Ấu trùng muỗi phóng đại gấp bốn lần) của nhiếp ảnh gia Anh Anne Algar, giành vị trí thứ 12 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
4/20
Mosquito larva (Ấu trùng muỗi phóng đại gấp bốn lần) của nhiếp ảnh gia Anh Anne Algar, giành vị trí thứ 12 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Dr. Guillermo López López / Nikon Small WorldHình ảnh hoa cẩm chướng đỏ Trung Quốc của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Dr. Guillermo López López, vị trí thứ 7 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Hình ảnh hoa cẩm chướng đỏ Trung Quốc của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Dr. Guillermo López López, vị trí thứ 7 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
5/20
Hình ảnh hoa cẩm chướng đỏ Trung Quốc của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Dr. Guillermo López López, vị trí thứ 7 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Andrei Savitsky / Nikon Small WorldTulip bud cross section (Mặt cắt nụ hoa tulip) của nhiếp ảnh gia Ukraina Andrei Savitsky, giành vị trí thứ 9 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Tulip bud cross section (Mặt cắt nụ hoa tulip) của nhiếp ảnh gia  Ukraina Andrei Savitsky, giành vị trí thứ 9 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
6/20
Tulip bud cross section (Mặt cắt nụ hoa tulip) của nhiếp ảnh gia Ukraina Andrei Savitsky, giành vị trí thứ 9 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Jason M. Kirk / Nikon Small WorldTế bào động mạch phổi bò trong giai đoạn giảm thiểu của nhiếp ảnh gia Mỹ Jason M. Kirk, giành vị trí thứ 10 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Tế bào động mạch phổi bò trong giai đoạn giảm thiểu của nhiếp ảnh gia Mỹ Jason M. Kirk, giành vị trí thứ 10 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
7/20
Tế bào động mạch phổi bò trong giai đoạn giảm thiểu của nhiếp ảnh gia Mỹ Jason M. Kirk, giành vị trí thứ 10 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Dr. Yujin Chen & Dr. Jocelyn McDonald / Nikon Small World 2019Trứng ruồi dấm của hai nhiếp ảnh gia Mỹ Yujin Chen & Dr. Jocelyn McDonald, giành vị trí thứ 11 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Trứng ruồi dấm của hai nhiếp ảnh gia Mỹ Yujin Chen & Dr. Jocelyn McDonald,  giành vị trí thứ 11 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
8/20
Trứng ruồi dấm của hai nhiếp ảnh gia Mỹ Yujin Chen & Dr. Jocelyn McDonald, giành vị trí thứ 11 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Antoine Franck / Nikon Small WorldBức ảnh Female Oxyopes dumonti (lynx) spider (Con nhện cái Lynx) của Antoine Franck, giành vị trí thứ 14 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Bức ảnh Female Oxyopes dumonti (lynx) spider (Con nhện cái Lynx) của Antoine Franck,  giành vị trí thứ 14 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
9/20
Bức ảnh Female Oxyopes dumonti (lynx) spider (Con nhện cái Lynx) của Antoine Franck, giành vị trí thứ 14 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Martyna Lukoseviciute & Dr. Carrie Albertin / Nikon Small WorldOctopus bimaculoides (Phôi bạch tuộc) của hai nhiếp ảnh gia Martyna Lukoseviciute và Dr. Carrie Albertin, vị trí 19 trong Cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Octopus bimaculoides (Phôi bạch tuộc) của hai nhiếp ảnh gia Martyna Lukoseviciute và Dr. Carrie Albertin,  vị trí 19 trong Cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
10/20
Octopus bimaculoides (Phôi bạch tuộc) của hai nhiếp ảnh gia Martyna Lukoseviciute và Dr. Carrie Albertin, vị trí 19 trong Cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Caleb Foster / Nikon Small WorldSnowflake (Bông tuyết, phóng đại gấp 4 lần) của Caleb Foster, giành vị trí thứ 5 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Snowflake (Bông tuyết, phóng đại gấp 4 lần) của Caleb Foster, giành vị trí thứ 5 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
11/20
Snowflake (Bông tuyết, phóng đại gấp 4 lần) của Caleb Foster, giành vị trí thứ 5 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S.Bhullar / Nikon Small World 2019Phôi cá sấu Mỹ với dây thần kinh đang phát triển của hai nhiếp ảnh gia Mỹ Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar,đứng thứ 3 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Phôi cá sấu Mỹ với dây thần kinh đang phát triển của hai nhiếp ảnh gia Mỹ Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar,đứng thứ 3 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
12/20
Phôi cá sấu Mỹ với dây thần kinh đang phát triển của hai nhiếp ảnh gia Mỹ Daniel Smith Paredes & Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar,đứng thứ 3 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Dr. Razvan Cornel Constantin / Nikon Small World 2019Housefly compound eye pattern (Mắt ruồi) của nhiếp ảnh gia Rumani Dr. Razvan Cornel Constantin, giành vị trí thứ 16 tại Cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Housefly compound eye pattern (Mắt ruồi) của nhiếp ảnh gia Rumani Dr. Razvan Cornel Constantin, giành vị trí thứ 16 tại Cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
13/20
Housefly compound eye pattern (Mắt ruồi) của nhiếp ảnh gia Rumani Dr. Razvan Cornel Constantin, giành vị trí thứ 16 tại Cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Simon Merz, Lea Bornemann & Sebastian Korste / Nikon Small WorldHình ảnh mạch máu tim chuột sau nhồi máu cơ tim của Simon Merz, Lea Bornemann và Sebastian Korste, giành vị trí thứ 20 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Hình ảnh mạch máu tim chuột sau nhồi máu cơ tim của Simon Merz, Lea Bornemann và Sebastian Korste, giành vị trí thứ 20 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
14/20
Hình ảnh mạch máu tim chuột sau nhồi máu cơ tim của Simon Merz, Lea Bornemann và Sebastian Korste, giành vị trí thứ 20 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Dr. Emilio Carabajal Márquez / Nikon Small World Ảnh khoáng sản chụp phóng đại 20 lần bởi nhiếp ảnh gia Dr. Emilio Carabajal Márquez, giành vị trí thứ 13 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Ảnh khoáng sản chụp phóng đại 20 lần bởi nhiếp ảnh gia Dr. Emilio Carabajal Márquez, giành vị trí thứ 13 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
15/20
Ảnh khoáng sản chụp phóng đại 20 lần bởi nhiếp ảnh gia Dr. Emilio Carabajal Márquez, giành vị trí thứ 13 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Javier Rupérez / Nikon Small World Con nhện nhỏ màu trắng của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha, Javier Rupérez, giành vị trí thứ 6 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Con nhện nhỏ màu trắng của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha, Javier Rupérez,  giành vị trí thứ 6 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
16/20
Con nhện nhỏ màu trắng của nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha, Javier Rupérez, giành vị trí thứ 6 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : E. Billie Hughes / Nikon Small World Bức ảnh kết tinh khoáng chất cristobalite của nhiếp ảnh gia E. Billie Hughes đứng vị trí thứ 18 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Bức ảnh kết tinh khoáng chất cristobalite của nhiếp ảnh gia E. Billie Hughes đứng vị trí thứ 18 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
17/20
Bức ảnh kết tinh khoáng chất cristobalite của nhiếp ảnh gia E. Billie Hughes đứng vị trí thứ 18 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Dr. Igor Siwanowicz / Nikon Small World Bức ảnh màu của Trùng lông, được phóng đại 40 lần của nhiếp ảnh gia Dr. Igor Siwanowicz, giành vị trí thứ 2 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Bức ảnh màu của Trùng lông, được phóng đại 40 lần của nhiếp ảnh gia Dr. Igor Siwanowicz, giành vị trí thứ 2 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
18/20
Bức ảnh màu của Trùng lông, được phóng đại 40 lần của nhiếp ảnh gia Dr. Igor Siwanowicz, giành vị trí thứ 2 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Garzon Christian / Nikon Small World Giọt nước đóng băng được chụp bởi Garzon Christian, vị trí thứ 8 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Giọt nước đóng băng được chụp bởi Garzon Christian, vị trí thứ 8 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
19/20
Giọt nước đóng băng được chụp bởi Garzon Christian, vị trí thứ 8 tại cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
© Ảnh : Jan Rosenboom / Nikon Small World Bức ảnh Male mosquito (Ảnh con muỗi phóng đại gấp sáu lần) của nhiếp ảnh gia Jan Rosenboom, giành vị trí thứ 4 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Bức ảnh Male mosquito (Ảnh con muỗi phóng đại gấp sáu lần) của nhiếp ảnh gia Jan Rosenboom,  giành vị trí thứ 4 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019 - Sputnik Việt Nam
20/20
Bức ảnh Male mosquito (Ảnh con muỗi phóng đại gấp sáu lần) của nhiếp ảnh gia Jan Rosenboom, giành vị trí thứ 4 trong cuộc thi ảnh Nikon Small World 2019
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала