Đội giám sát của Liên Hợp Quốc không xác nhận việc tiêu diệt al-Baghdadi

© AP Photo / Militant videoThủ lĩnh nhóm cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” Abu Bakr al-Baghdadi
Thủ lĩnh nhóm cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” Abu Bakr al-Baghdadi  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Nhóm giám sát Liên Hợp Quốc về Nhà nước Hồi giáo* (IS*), Al-Qaeda* và phong trào cực đoan Taliban không thể xác nhận thông tin về việc tiêu diệt thủ lĩnh IS* Abu Bakr al-Baghdadi, nhưng nghiêm túc quan tâm tới tuyên bố của chính quyền Hoa Kỳ, điều phối viên nhóm Edmund Walter Fitton-Brown nói với Sputnik.

Không có bằng chứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm chủ nhật tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đã tiêu diệt al-Baghdadi ở Syria. Sau đó Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, nói Liên bang Nga không có thông tin đáng tin cậy về hoạt động của quân đội Mỹ về việc "tiêu diệt" al-Baghdadi. 

Tại Mosul chiếm trụ sở của chiến binh IS  - Sputnik Việt Nam
Chính trị gia Jordan cáo buộc Hoa Kỳ về việc «tạo ra» và tài trợ cho IS*

"Không, tôi chưa có bằng chứng về điều này," Fitton-Brown nói.
"Tất cả những gì chúng ta có là một tuyên bố công khai của người Mỹ, nhưng có vẻ rất chắc chắn. Có vẻ như họ rất tự tin vào chính mình. Họ nói đã kiểm tra thông tin này ... Vì vậy, tôi tin việc này cần được thực hiện rất nghiêm túc", ông nói.

Fitton-Brown cũng cho biết ông sẽ đặt câu hỏi với chính quyền Hoa Kỳ và những người khác để nhận được xác nhận càng sớm càng tốt.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc loại bỏ thủ lĩnh nhóm khủng bố «Nhà nước Hồi giáo» (IS)* Abu Bakr al-Baghdadi.

«Hoa Kỳ đã buộc «tên khủng bố số 1» phải chịu trách nhiệm pháp lý. Abu Bakr al-Baghdadi đã chết», - Trump nói khi phát biểu trên truyền hình Mỹ.

Theo lời ông, lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch «nguy hiểm và táo bạo» ở đông-bắc Syria.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала