Lavrov bình luận về kế hoạch của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

© AP Photo / Virginia MayoSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ rất buồn nếu Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.
"Tôi chỉ đọc những gì bạn cũng đọc. Sẽ rất buồn", ông Lavrov nói với các phóng viên, trả lời câu hỏi về ý định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở.

Rút khỏi thỏa thuận

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump ký tài liệu về ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở
Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tài liệu ghi lại ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, ký từ năm 1992 - một thỏa thuận nhằm "giảm nguy cơ chiến tranh giữa Nga và phương Tây". Tạp chí Wall Street Journal đăng tin này, theo các nguồn tin trong chính phủ, người cũng lưu ý cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra. Như các tác giả bài báo viết, rút ​​khỏi hiệp ước này sẽ là một bước tiến mới trên con đường phá hủy hệ thống các hiệp ước kiểm soát vũ khí.

Đồng minh không đồng tình

Các đồng minh Hoa Kỳ, kể cả Ukraina, mong muốn duy trì hiệp ước nhằm tăng cường niềm tin khi các quốc gia khác không có ý định tấn công. Theo họ, đây là "một trong những điều ước quốc tế cơ bản trong lĩnh vực an ninh và kiểm soát vũ khí châu Âu".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала