Người Nga đã trở nên ít lo sợ hơn trước một cuộc tấn công quân sự

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhДевушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте в Москве
Девушка на пешеходном переходе на Кутузовском проспекте в Москве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Nga, số người tin rằng không tồn tại mối đe dọa về một cuộc tấn công quân sự đã tăng lên. Đây là kết quả rút ra từ dữ liệu cuộc khảo sát của VTsIOM (Trung tâm khảo sát ý kiến xã hội Nga), được công bố vào ngày 28 tháng 10.

Hình dung về mối đe dọa

Theo người Nga, Moskva có mối quan hệ căng thẳng nhất với Hoa Kỳ (67%), Ukraina (53%) và Vương quốc Anh (25%). Đồng thời, tỷ lệ những người tin rằng không tồn tại mối đe dọa về một cuộc tấn công quân sự đã tăng lên so với tháng 12 năm 2018 và đạt tới 61%. 

"Tỷ lệ người Nga thừa nhận sự tồn tại của mối đe dọa tấn công quân sự vào Nga đã giảm đi kể từ cuối năm 2018, đạt 31%, thấp hơn 12% so với tháng 12 năm ngoái", tuyên bố cho biết.

Những người bạn chính của Nga

Ông Alexander Lukin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á và SCO thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Học viện MGIMO - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia ủng hộ ông Lavrov từ chối gọi Trung Quốc là "người anh em lớn" của Nga
Phần lớn người dân Moskva cho biết các quốc gia thân thiện nhất bao gồm Trung Quốc (45%), Belarus (30%) và Kazakhstan (21%). Đồng thời, so với năm ngoái, tỷ lệ người dân Nga tin rằng Nga có quan hệ hữu nghị với Pháp (10%) và Đức (9%) đã tăng lên, trong khi tỷ lệ những người coi mối quan hệ thân thiện với Syria (15%) đã giảm.

Vào tháng 7, VTsIOM đã công bố một cuộc khảo sát, theo đó 85% người Nga cho rằng cần phải duy trì quan hệ tốt với Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала