Hoa Kỳ muốn kéo dài thời gian ân hạn cho Trung Quốc

© AP Photo / Manuel Balce CenetaRobert Lighthizer
Robert Lighthizer - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ có thể kéo dài thời gian ân hạn đối với một số hàng hóa Trung Quốc lẽ ra sẽ bị Washington áp thuế, - Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết.

Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục ân hạn cho Trung Quốc

Ngân hàng Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
IMF dự đoán nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Đâu là lý do?

Ở đây nói về số hàng hóa với trị giá tổng cộng 34 tỷ đô la một năm. Ban đầu, chúng đã bị áp thuế 25% do Hoa Kỳ đặt ra vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, vào tháng 12, theo yêu cầu của các nhà nhập khẩu lớn của Mỹ, chúng đã được ân hạn 1 năm.

Theo ông Lighthizer, cơ quan của ông sẽ kiểm tra tính khả thi của việc kéo dài thời gian ân hạn. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc người mua Mỹ có tìm được đối tác trong nước nằm trong mức giới hạn hàng hóa hay không.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ bãi bỏ mức thuế mới đối với một số sản phẩm nhất định và chỉ để lại gói hàng hóa trị giá 250 tỷ USD mỗi năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала