Người Mỹ bóng gió về «máy bay tử thần» sau chót trong lịch sử Nga

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhChiếc Tu-95 của Liên Xô
Chiếc Tu-95 của Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Những máy bay ném bom tên lửa chiến lược mà Nga hiện có vốn chế tạo từ thời Liên Xô nhưng nhờ được nâng cấp cải tiến bây giờ vẫn là hiện thân của mối nguy tử thần đối với kẻ thù tiềm năng, - The National Interest viết.

Tạp chí Mỹ kể về máy bay Nga

Tạp chí Mỹ đã xếp Tu-95, Tu-22MTu-160 của Nga là những máy bay ném bom nguy hiểm nhất. Trong bản danh sách «các tử thần» mà tạp chí này đưa ra còn có cả tổ hợp hàng không tầm xa triển vọng (PAK DA) cần thay thế cho Tu-95 và Tu-160. Đồng thời ấn phẩm Mỹ cũng «nêu quẻ bói» rằng các kế hoạch đã tuyên bố có thể sẽ không thành hiện thực.

Tu-95 - Sputnik Việt Nam
Xuất hiện video quay từ máy bay ném bom Tu-95MS
«Giá dầu tương đối thấp hạn chế nghiêm trọng đến chi tiêu quân sự của Nga, trong khi sáng chế phát triển một nền tảng tàng hình hoàn toàn mới là chuyện chẳng đơn giản dễ dàng», - tạp chí biện luận.

Còn nhớ, hồi tháng 8 The National Interest đã viết rằng tổ hợp hàng không tầm xa triển vọng (PAK DA) mà Nga đang sáng chế sẽ là mẫu máy bay ném bom thế hệ thứ sáu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала