Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện rút quân khỏi Syria

© REUTERS / Darrin Zammit LupiBộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại Syria cho đến khi các lực lượng chính phủ có thể tự bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi những kẻ khủng bố, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết.
“Khi thể chế Syria ở cuối tiến trình chính trị đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc mình và đủ sức đối phó với tổ chức khủng bố trên toàn đất nước, thì toàn bộ lãnh thổ quốc gia sẽ được hoàn lại cho Syria, bởi đây cũng chính là lãnh thổ của Syria. Chúng ta đang nói về sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này”, - ông Cavusoglu phát biểu trong cuộc họp báo ngắn sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp từ Nga và Iran.

Quân cảnh Nga tuần tra thành phố Amuda, phía bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Nga hoàn tất nhiệm vụ Bản ghi nhớ với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria
Ngày 9 tháng 10, Tổng thống Erdogan tuyên bố bắt đầu chiến dịch «Nguồn hòa bình» ở miền bắc Syria chống đảng Công nhân người Kurd và nhóm khủng bố «Nhà nước Hồi giáo» (IS)*. Trong cuộc gặp ở Sochi hôm 22 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thông qua Bản ghi nhớ về hoạt động chung nhằm giải quyết tình hình.

Sau đó, Ankara tuyên bố thực sự ngừng chiến dịch quy mô. Tuy nhiên, phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn, nơi họ dự định di chuyển và bố trí dân tị nạn.

* - tổ chức bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала