Cựu Thủ tướng Pháp coi các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga là vô ích

© REUTERS / Benoit Tessierứng cử viên Tổng thống Pháp, cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon
ứng cử viên Tổng thống Pháp, cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Athens, (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon tin rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga không đạt được mục tiêu và hiệu quả như dự tính.

Ông Fillon từng lãnh đạo chính phủ Pháp giai đoạn 2007-2012.

Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Kiev tin vào lập trường không thay đổi của châu Âu về các lệnh trừng phạt chống Nga

“Tôi muốn nói vài lời về mối quan hệ giữa Châu Âu và Nga. Những lỗi lầm trong chiến lược hành động của chúng ta dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Ukraina và cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Châu Âu hiện đang theo chính sách của Washington, và không thể phủ rằng khi chúng ta loại Nga khỏi ngoại vi chính trị, chủ nghĩa dân tộc Nga theo đó mà gia tăng, đồng thời Nga lại quay sang hướng về Trung Quốc và những quốc gia khác”, - ông Fillon nói phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu-Ả Rập lần thứ tư ở Athens.
"Điều này không có nghĩa rằng chúng ta nên chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào từ phía chính quyền Nga, tuy nhiên, việc bài Nga khỏi cộng đồng quốc tế cùng lệnh trừng phạt không tác động mạnh đến Nga và chỉ dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan", - cựu thủ tướng nhận xét.

Nga vả EU - Sputnik Việt Nam
Liên Hợp Quốc: Do lệnh trừng phạt, Liên minh châu Âu thiệt hại nhiều hơn so với Nga
Ông Fillon cũng nhận định, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò chiến lược quan trọng trong cuộc chiến giành vị thế địa chính trị trong 20 năm tới đây.

Theo cựu lãnh đạo chính phủ Pháp, Trung Quốc có thể tăng cường những sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ, vì hành động của họ từ Afghanistan đến Iraq không tạo được lòng tin, khiến họ đánh mất đồng minh như người Kurd, kịch bản này lặp đi lặp lại và những sai lầm này của Mỹ làm tăng sự hỗn loạn ở Trung Đông.

Fillon nói rằng châu Âu nên duy trì sự thống nhất, nhưng hiện tồn tại xu hướng phát triển theo con đường phân tách và lựa chọn xoay chiều tới những quốc gia nhỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала