Chuyên gia cho biết những bất ngờ khó chịu nào Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị cho Hoa Kỳ

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một trong những lựa chọn bất ngờ khó chịu mà Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị cho Washington ngay bây giờ có thể là việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo cho tàu ngầm, Ilya Dyachkov - phó giáo sư tại khoa phương Đông (thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Moskva) nói.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Macegora, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, cho biết ngoài các vụ phóng tên lửa, CHDCND Triều Tiên còn có vài điều bất ngờ nữa có thể làm hỏng tâm trạng của Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời điểm phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 - Sputnik Việt Nam
Một số thân tín của lãnh đạo Triều Tiên muốn giữ lại vũ khí hạt nhân
«Họ có một chương trình về tên lửa đạn đạo các tàu ngầm, mà hiện đang tạm dừng lại. Có những khó khăn đáng kể ở đó, vấn đề chính là ngay cả khi một tên lửa lý tưởng được phát triển, họ không có tàu ngầm hạt nhân, mà chỉ có tàu động cơ diesel ồn ào, khó sử dụng trong hoạt động quân sự hiện đại», - ông Dyachkov nói.

Chuyên gia nêu lên những lĩnh vực khác có thể đáng chú ý.

"Điều khó chịu nào có thể được mong đợi? Sự tiếp nối nghiên cứu hạt nhân, khởi đầu một chu trình làm việc mới. Đây thực sự là sự tiếp nối phát triển các tên lửa tầm xa", - Dyachkov nói.

Hơn nữa, dựa trên dữ liệu công khai, «những bước nhảy vọt trong khu vực này khó có thể được mong đợi», ông nói thêm. Ngoài ra, Bình Nhưỡng có thể mang đến cho Mỹ những bất ngờ không nằm trong lĩnh vực quân sự.

Bắc Triều Tiên  - Sputnik Việt Nam
Triều Tiên có thể đã thực hiện vụ phóng tên lửa mới
«Người Bắc Triều Tiên thường có tính sáng tạo và không nhất thiết phải gây bất ngờ về bất kỳ cuộc tấn công quân sự hay thử nghiệm mới nào. Có lẽ họ sẽ tìm cách khác để đấu tranh cho quyền lợi của mình», - theo Dyachkov.

Trong nhiều năm, chương trình hạt nhân CHDCND Triều Tiên đã gây ra sự quan tâm của cộng đồng thế giới, và làm cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân năm 2017, Bắc Triều Tiên tuyên bố đã đạt được các mục tiêu của chương trình và sẵn sàng phi hạt nhân hóa, ngụ ý rút vũ khí hạt nhân ra khỏi bán đảo Triều Tiên và nhận được sự bảo đảm về an ninh. Kể từ năm 2018, hai hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-CHDCND Triều Tiên đã được tổ chức, đồng ý tiến tới phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ. Bốn thượng đỉnh liên Triều cũng đã diễn ra. Cuộc đối thoại gần đây ở cả hai phía đã bị đình trệ. Washington đang yêu cầu những hành động quyết đoán hơn từ Bình Nhưỡng để từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi đó, Bắc Triều Tiên lưu ý Hoa Kỳ không thực hiện bất cứ điều gì để đáp lại các bước phi hạt nhân hóa tự nguyện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала