UNESCO công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo

© Ảnh : Văn Nam - TTXVN phátMột thanh niên mặc áo in hình Tổ quốc, ngắm nhìn lá Quốc kỳ trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9/2019.
Một thanh niên mặc áo in hình Tổ quốc, ngắm nhìn lá Quốc kỳ trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9/2019.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sở VH-TT Hà Nội cho biết, Ủy ban di sản thế giới (UNESCO) đã tiến hành xem xét bỏ phiếu và đã công nhận Hà Nội là thành phố sáng tạo cùng với 66 thành phố khác trên thế giới. Nâng tổng số mạng lưới thành phố sáng tạo lên 246, theo báo Sài Gòn Giải phòng.

Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO được thành lập năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố với việc lấy “nguồn lực văn hóa” và “sáng tạo văn hóa” làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Hà Nội đã lựa chọn lĩnh vực thiết kế để xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO xét ghi danh. 

Tòa nhà nằm ngay trên hẻm vực Tu Sản, được xây dựng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu năm nay. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia UNESCO bình luận về vụ khách sạn Panorama trên Mã Pí Lèng

Chiều 31-10, Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Vườn quốc gia Vũ Quang vừa vinh dự được trao danh hiệu “Vườn di sản ASEAN”.

Đây là danh hiệu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được triển khai từ năm 2003 với mục đích bảo tồn toàn diện các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN…

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала