Xu hướng xấu. Nhà khoa học chính trị quân sự nói về "chiến lược mới" của Mỹ đối với LB Nga

© AP Photo / Mindaugas KulbisLính Mỹ chuẩn bị xe tăng Abrams để dỡ xuống nhà ga xe lửa ở Litva
Lính Mỹ chuẩn bị xe tăng Abrams để dỡ xuống nhà ga xe lửa ở Litva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đang xem xét các chiến lược tấn công vào Crưm và Viễn Đông, như truyền thông đưa tin. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Oleg Glazunov, chuyên gia Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự đã lập luận: sự phát triển các kế hoạch như vậy liên quan đến vấn đề gì?

Chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét các chiến lược mới để ngăn chặn Nga và Trung Quốc, một trong số đó là tấn công vào Crưm,  còn đường hướng khác, tấn công vào vùng Viễn Đông của Nga, Foreign Policy viết.

Theo các tác giả của bài báo, Washington đang cố gắng chuẩn bị cho "kỷ nguyên của sự cạnh tranh tư tưởng nước lớn" và trong bối cảnh này, một số  tiếng nói có ảnh hưởng trong chính phủ đang thúc đẩy "chiến lược leo thang ngang và gây ra tổn phí".

Su-17 - Sputnik Việt Nam
Mỹ đang xem xét chiến lược tấn công vào Crưm và Viễn Đông

Theo lý thuyết, mối đe dọa tiêu diệt và bắt giữ các lực lượng đang triển khai ở khoảng cách xa có thể buộc kẻ thù không thể tấn công và từ bỏ các mục tiêu ban đầu của họ, bài báo viết. Đặc biệt, nếu Nga xâm chiếm các quốc gia Baltic, Hoa Kỳ có thể tấn công quân đội Nga ở Crưm hoặc Syria.

Trong số các phương án gây hấn là tấn công Trung Quốc hoặc Nga, nhằm bảo vệ đồng minh, dọc theo "vùng ngoại vi dễ bị tổn thương" của họ, đặc biệt là vùng Viễn Đông hoặc khu vực phía tây của Trung Quốc. Hoặc đó có thể là sự chiếm giữ của cái gọi là trung tâm chiến lược trọng yếu, ví dụ, bộ máy cầm quyền chính phủ hoặc các cơ sở kinh tế  mang ý nghĩa quan trọng  đối với xã hội,  ấn phẩm lưu ý.

Nhưng khái niệm này có rất ít cơ hội thành công,  nhóm tác giả của bài báo viết. Theo họ, việc sử dụng nó có thể dẫn đến hậu quả tai hại, vì Nga và Trung Quốc có rất nhiều khả năng leo thang trả đũa, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik,  chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự, phó giáo sư Khoa Khoa học Chính trị và Xã hội học của Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov, ông Oleg Glazunov đã bình luận về  bài báo này.

B-52 - Sputnik Việt Nam
Quả bom nhắm vào Crưm. Tại sao Hoa Kỳ đưa pháo đài bay B-52 đến bán đảo?
"Tính đến việc thời gian gần đây, mối quan hệ  của chúng ta với Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ đang trở nên tồi tệ hơn,  có thể chờ đợi bất cứ điều gì từ họ, và Chiến tranh Lạnh có thể trở  thành Nóng. Hoa Kỳ và NATO đã tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đen, gần biên giới Nga, gần đây số lượng các cuộc tập trận như vậy đã tăng lên rất nhiều và đây là một xu hướng rất xấu. Nếu một quốc gia thân thiện với một quốc gia khác, thì nó không tiến hành các sự kiện như vậy. Và không phát triển các kế hoạch tấn công. Những kế hoạch này càng làm cho tình hình vốn đã khó khăn hơn trong thế giới hiện đại càng trở nên phức tạp, sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp cả, - Oleg Glazunov nói. - Người ta chỉ có thể lấy làm tiếc rằng Hoa Kỳ không thể đồng ý với thực tế rằng Nga đã trở thành một tay chơi toàn cầu bình đẳng, được tôn trọng, được coi trọng ý kiến trên thế giới".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала