Hành trình xe container chở 39 thi thể ở Anh

© AFP 2023 / Ben StansallMột chiếc xe tải được tìm thấy trong 39 thi thể, Vương quốc Anh, Essex
Một chiếc xe tải được tìm thấy trong 39 thi thể, Vương quốc Anh, Essex - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo dữ liệu GPS, xe container đông lạnh chứa 39 thi thể từng dừng ở một con đường vốn có tiếng là “điểm nóng buôn người” ở hạt Essex.

Tụ điểm buôn người tại Essex

Dữ liệu định vị toàn cầu GPS cho thấy, hôm 18/10, một tuần trước khi 39 nạn nhân được phát hiện, chiếc container đông lạnh trên được đưa bằng phà từ Zeebrugge, Bỉ tới Anh và sau đó di chuyển từ cảng Purfleet đến làng Orsett ở Essex. Vào khoảng 6h50 sáng hôm đó, tài xế (chưa xác định danh tính) lái chiếc xe container này dừng lại khoảng 5 phút ở một con đường kín đáo và bẩn thỉu, được xem là “điểm nóng buôn người ở Châu Âu”, gần câu lạc bộ golf Orsett và công ty xuất nhập khẩu D&J Exports.

Phạm Bình Minh - Sputnik Việt Nam
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói thêm về vụ 39 người chết trong container

Một người đàn ông sống gần đó nói từng nhìn thấy 15 tới 20 người nhập cư nhảy ra khỏi một chiếc xe tải ở khu vực này 3 tuần trước. Peter Hyams, chủ của D&J Exports, cho hay ông không biết gì về việc chiếc xe container trên.

Chiều 18/10, chiếc xe tải còn dừng ở một số điểm khác trước khi đến cảng Dover và quay lại Bỉ. Dữ liệu GPS trên cho thấy 39 người di cư thiệt mạng có thể nằm trong một đường dây buôn người có tổ chức từ Bỉ sang Anh.

Xe container thuộc sở hữu của công ty GTR Europe ở hạt Monaghan, Ireland và được cho thuê từ hôm 15/10. Người thuê là Ronan Hughes (40 tuổi), nghi phạm đang bị cảnh sát Anh truy nã cùng em trai Chirstopher Hughes (34 tuổi). 

© Ảnh : Hải BìnhGia đình ông Lê Tuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành ngóng tin con là Lê Văn Hà đang mất liên lạc.
Hành trình xe container chở 39 thi thể ở Anh - Sputnik Việt Nam
Gia đình ông Lê Tuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành ngóng tin con là Lê Văn Hà đang mất liên lạc.

Sau khi thuê container đông lạnh, Ronan được cho là đã lái xe đầu kéo đưa container rời khỏi nhà kho gần biên giới Ireland. Container đã đi vào Anh, vượt biển tới cảng Calais, Pháp, rồi quay lại hạt Kent, Anh. Sau đó nó còn vượt biển đến Pháp và Bỉ một lần nữa.

Ngày 22/10, tài xế Eamon Harrison (23 tuổi) đã chở container đến cảng Zeebrugge, Bỉ trước khi nó trở về Anh. Hôm 1/11, Harrison đã bị cáo buộc 41 tội danh bao gồm 39 tội ngộ sát.

Hiện cảnh sát Essex đang kêu gọi anh em nghi phạm Ronan và Chirstopher ra đầu thú. Cảnh sát hạt Essex cho rằng hai người này là đầu mối quan trọng để có thể hé lộ nhiều điều trong thảm kịch xảy ra ngày 23/10.

Сảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể bên trong container. - Sputnik Việt Nam
Anh: Tài xế container chứa 39 thi thể từng tham gia buôn người

Cảnh sát Anh đang phối hợp với Cộng hòa Ireland lần theo nhiều manh mối ở Bắc Ireland. Trong khi đó, nhà chức trách tiếp tục kêu gọi người dân địa phương báo ngay những thông tin có được về hành tung mới nhất của hai đối tượng trên.

Cảnh sát Anh tin nạn nhân trên xe container là người Việt

Vụ 39 người tử vong trong thùng xe container ở hạt Essex, phía đông thủ đô London, đã gây chấn động ở Anh.

Cảnh sát hạt Essex ban đầu cho rằng 39 nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng ngày 1/11 xác nhận tất cả đều là người Việt Nam: “Ở thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam và chúng tôi đang liên hệ với Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đang liên lạc trực tiếp với gia đình một số nạn nhân ở Việt Nam và Anh, và chúng tôi tin rằng đã xác định được một số nạn nhân mà hành trình của họ chấm dứt trong bi kịch trên lãnh thổ Anh”.

Tuy nhiên, lực lượng vẫn chưa chính thức công bố danh tính của bất cứ nạn nhân nào. Được biết, các bằng chứng nhận dạng cần thiết để chính thức trình các trường hợp lên Viện trưởng Viện Pháp y Hoàng gia Anh vẫn đang được thu thập qua các quá trình pháp lý toàn cầu.

Cảnh sát Essex kêu gọi bất kỳ ai có thông tin có thể hỗ trợ cảnh sát nhận dạng các nạn nhân hãy liên hệ với họ. Cảnh sát Essex cho biết họ có đường dây nóng từ 9h sáng tới nửa đêm, cả 7 ngày trong tuần. Đường dây được hỗ trợ bởi phiên dịch người Việt. 

© Ảnh : evaMột số người Việt được gia đình nghi chết trên xe container ở Anh.
Hành trình xe container chở 39 thi thể ở Anh - Sputnik Việt Nam
Một số người Việt được gia đình nghi chết trên xe container ở Anh.
Trong thông cáo của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này”.
Vụ 39 thi thể trong xe container - Sputnik Việt Nam
Việt Nam phối hợp với cảnh sát Anh xác minh vụ 39 thi thể trong xe container

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

“Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hi vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này”, - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi.

Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала