Chuyên gia quân sự: Lầu Năm Góc "ngầm khen ngợi" vũ khí Nga

© Sputnik / Alexander Wilf / Chuyển đến kho ảnhSúng tự động của Nga
Súng tự động của Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch trang bị thế hệ vũ khí nhỏ mới với đạn cỡ 6,8 mm, Sputnik đưa tin, trích dẫn từ cổng thông tin Popular Mechanics. Đại tá đã nghỉ hưu Viktor Baranets bình luận về bài báo này.

Đạn loại mới sẽ thay thế các loại đạn 5,56 mm phổ biến ở các nước NATO, được sử dụng với súng M16.

AK-47 - Sputnik Việt Nam
Trong tấm poster NATO có hình ảnh binh lính cầm súng trường tấn công Kalashnikov

Bài báo cho biết quân đội Mỹ đổi mói trang bị liên quan đến sự xuất hiện của các loại áo chống đạn mới ở Nga và Trung Quốc. Quân đội Hoa Kỳ coi đạn 5,56 mm đã lỗi thời để giải quyết vấn đề này.

Những viên đạn mới, cỡ lớn hơn sẽ được dùng với các vũ khí thay thế súng trường tấn công M4A1 và súng máy M249.

"Chuyên gia Mỹ rất quan tâm đến súng tự động tấn công AK-308 của chúng ta, được chế tạo theo cái gọi là đạn NATO (cỡ 7,62 × 51 mm), bắn xuyên áo giáp trang bị trong quân đội Mỹ ... Quyết định của Lầu Năm Góc đổi mới cỡ nòng, cho thấy việc Nga sở hữu vũ khí nhỏ hiệu quả hơn, điều đó hoàn toàn đúng. Không phải tự nhiên mà người Mỹ sản xuất súng trường tấn công và súng máy Kalashnikov không có giấy phép. Điều đó cho thấy súng tự động của chúng ta tốt hơn M16 của họ", - ông Victor Baranez nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала