Hà Lan điều tra đường dây buôn lậu người Việt

© AFP 2023 / Ben StansallСảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể bên trong container.
Сảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể bên trong container. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cảnh sát Hà Lan mở lại cuộc điều tra đường dây buôn lậu người Việt vào các nước châu Âu được điều hành bởi băng nhóm tội phạm từ Ireland.

Công an phát hiện xe tải chở 29 công dân Việt Nam

Sau vụ 39 thi thể ở hạt Essex, Anh, cảnh sát Hà Lan đã mở lại cuộc điều tra quy mô lớn liên quan đến vụ xe tải chở 29 người Việt.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm: Chiều nay có báo cáo từ Anh về vụ 39 người tử vong

Ngày 6/8, một tài xế người Ireland bị cảnh sát Hà Lan phát hiện giấu 29 công dân Việt Nam sau thùng xe tải tại thị trấn Hook, phía tây nam nước này. Người lái xe, ở độ tuổi 20, đã bị bắt và bị thẩm vấn về đường dây tình nghi buôn người nhưng sau đó đã được thả ra mà không bị buộc tội.

Hiện cuộc điều tra về đường dây tiếp diễn và một số hồ sơ sẽ được đệ trình lên văn phòng công tố viên Hà Lan, trước khi quyết định truy tố tài xế hay không.  

Chính quyền Hà Lan tin rằng các công dân nước ngoài đang được đưa đi tìm một cuộc sống mới ở Ireland và mỗi người đã trả 10.000 euro cho hành trình vượt biên.

Cảnh sát Bắc Ireland (Gardai) được thông báo về âm mưu này và hợp tác chặt chẽ với chính quyền Hà Lan để mở cuộc điều tra. “Đây là một cuộc điều tra lớn ở Hà Lan và liên quan đến các tội phạm người Ireland trong hoạt động buôn người phi pháp đến các nước châu Âu”, - một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết.

Nếu công tố viên xác định cần truy tố, tài xế trên sẽ bị phát Lệnh Bắt giữ châu Âu.

Hồi tháng 7, chiếc xe tải chở người nhập cư lậu trên từng bị chặn lại tại cảng Zebrugge, Bỉ. Tài xế khi đó là một người Bỉ và đã bị cảnh sát thẩm vấn với cáo buộc âm mưu đưa 20 người nhập cư lậu sang Anh. Tuy nhiên, chủ sở hữu chiếc xe tải tuyên bố anh ta không biết gì về chuyện buôn người.

Biển quảng cáo của một công ty xuất khẩu lao động gần nhà máy thép Formosa ở tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Vì sao người Việt từ bỏ quê hương?

Tài xế trẻ thường bị các trùm băng đảng Ireland dụ dỗ chở người nhập cư lậu với tiền công khoảng 500-3.000 bảng (650 - 3.880 USD) một người. Đôi khi những kẻ buôn người sắp xếp cho các di dân trốn lên xe tải mà tài xế không hay biết. Tuy nhiên, với những trường hợp chở hàng chục người, tài xế thường bị các ông trùm mua chuộc bằng tiền, ma túy hoặc tình dục.

Các đường dây buôn người rất “tinh vi”

Để nhập cư trái phép vào Anh, những kẻ buôn người đưa ra hai lựa chọn cho lao động Việt là “VIP” (giá lên tới 50.000 USD) hoặc “Cỏ” (khoảng 15.000 USD). Gói “VIP” được cho là cách đi có tỷ lệ bị phát hiện thấp, trong khi “Cỏ” là đi khổ cực, dễ bị lộ.

Thế nhưng, thực tế là, để tới Anh, những người nhập cư trái phép gần như chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bị nhồi nhét trong những chiếc xe tải kín mít và tăm tối.

Theo Chung Pham, một người làm việc với Locate International, nhóm giúp tìm kiếm người Việt bị mất tích ở Anh, dựa trên thông tin Pham nhận được về các khoản phí nạn nhân đã trả, có thể có lẫn lộn người đi gói “VIP” và gói "Cỏ" trong số 39 nạn nhân chết trong container.

Сảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể bên trong container - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong ở Anh

Khi mua gói “VIP”, người Việt sẽ nhận được các giấy tờ đi lại và các chuyến bay đến châu Âu, thường là Pháp, Đức hoặc Tây Ban Nha, trước khi thực hiện hành trình cuối cùng đến Anh. Chung Pham cho hay:

“Những kẻ buôn người sẽ để người nhập cư trái phép liên lạc trực tiếp với một nhóm ở Pháp để giúp họ vào Anh ở bước cuối cùng”.

Khi tới được Anh, họ được cung cấp luật sư và phiên dịch trong trường hợp bị cảnh sát bắt. “Việc này cho thấy đường dây buôn người có tổ chức và tinh vi thế nào”, Pham cho biết thêm.

Nước Anh từ lâu đã là điểm đến hàng đầu của người Việt di cư trái phép do mạng lưới tội phạm ở đây cung cấp nhiều công việc bất hợp pháp dù thường có mức lương thấp hơn so với được hứa hẹn.

Những kẻ buôn người có liên kết với các tổ chức quốc tế khác thường dụ dỗ người dân ở các tỉnh miền Trung nghèo của Việt Nam. Nhiều gia đình bán đất hoặc chạy vạy các khoản vay khổng lồ để có tiền trang trải các chuyến đi của con em, tin rằng “khoản đầu tư” này sẽ khiến họ thu lợi gấp mấy lần trong một khoảng vài năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала