https://sputniknews.vn/20191104/my-truyen-thong-da-thoi-phong-van-de-uu-dai-thuong-mai-doi-voi-thai-lan-8206261.html
Mỹ: truyền thông đã thổi phồng vấn đề ưu đãi thương mại đối với Thái Lan
Mỹ: truyền thông đã thổi phồng vấn đề ưu đãi thương mại đối với Thái Lan
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) – Vấn đề việc Thái Lan mất một số ưu đãi thương mại đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã bị thổi phồng một cách không tương xứng bởi giới... 04.11.2019, Sputnik Việt Nam
2019-11-04T14:05+0700
2019-11-04T14:05+0700
2019-11-04T13:57+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/820/62/8206244_0:98:2996:1792_1920x0_80_0_0_59d06ca3b93f7de8ebebbf821637dd32.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/820/62/8206244_48:199:2768:1909_1920x0_80_0_0_98c231082a503353d22bdffd62b95506.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hoa kỳ, thế giới, châu á
Mỹ: truyền thông đã thổi phồng vấn đề ưu đãi thương mại đối với Thái Lan
MOSKVA (Sputnik) – Vấn đề việc Thái Lan mất một số ưu đãi thương mại đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã bị thổi phồng một cách không tương xứng bởi giới truyền thông và có thể được giải quyết bằng những cuộc đàm phán cho đến khi danh sách ưu đãi thương mại chung của Hoa Kỳ có hiệu lực vào tháng Tư năm 2020.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross tuyên bố về vấn đề này vào hôm thứ Hai.
Vấn đề bị truyền thông thổi phồng
"Vấn đề này, vấn đề về ưu đãi thương mại, đã bị giới truyền thông thổi phồng một cách không tương xứng", - ông Ross phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ - Thái Bình Dương, được tổ chức hôm thứ Hai tại thủ đô Thái Lan "bên lề"hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ cho biết, ưu đãi của Thái Lan là không đáng kể so với khối lượng nhập khẩu sản phẩm của Thái Lan tại Hoa Kỳ và tổng xuất khẩu của Thái Lan.
"Xuất khẩu chiếm 70% GDP của Thái Lan, với 340 tỷ USD trong tổng xuất khẩu, trong đó chỉ có 4,4 tỷ xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo ưu đãi thương mại. Trong số đó, chỉ có 1,3 tỷ rơi vào những hàng hóa không được gia hạn ưu đãi, trong khi 3,1 tỷ đô la khác là những hàng hóa vẫn sẽ tiếp tục xuất sang Hoa Kỳ với mức thuế bằng 0", - ông Ross nói.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ nói thêm rằng "vẫn còn rất nhiều thời gian" cho đến tháng 4 năm 2020 và vấn đề ưu đãi "có thể thương lượng".