Thổ Nhĩ Kỳ nói về giai đoạn bàn giao S-400 thứ hai

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giai đoạn thứ hai của việc bàn giao hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét đến việc hợp tác sản xuất chung giữa hai nước, điều này có thể được thực hiện vào cuối năm 2020, Ismail Demir, người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Hợp tác sản xuất chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

“Trong giai đoạn thứ hai của việc bàn giao S-400, chúng tôi đã có lịch cho năm tới. Theo đó, không giống như giai đoạn đầu tiên, chúng tôi đang đề cập đến việc sản xuất chung và chuyển giao công nghệ. Sản xuất chung có thể thay đổi một chút lịch theo kế hoạch, kéo dài thời hạn một chút, có lẽ vào cuối năm 2020", - ông Demir nói trên NTV.
S-400 - Sputnik Việt Nam
BNG Hoa Kỳ so sánh mức độ phổ biến của S-400 với thành công súng trường Kalashnikov

Ông nói thêm rằng những cuộc tham vấn kỹ thuật đang diễn ra với phía Nga về việc sản xuất một phần linh kiện S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Rosoboronexport đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 Triumph cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2017 tại Moskva. Đây là hợp đồng xuất khẩu lớn nhất giữa Nga với các nước trong khối NATO. Theo hợp đồng, Nga đã bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ bốn bộ phận của hệ thống phòng không S-400 với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.

Việc bàn giao S-400, gây ra cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đã bắt đầu vào giữa tháng Bảy.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Thổ Nhĩ Kỳ nói về giai đoạn bàn giao S-400 thứ hai - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала