Tin vui: Facebook mở rộng sản xuất sang Việt Nam

© Ảnh : Phương Hoa – TTXVNTrưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Chủ tịch Chính sách công của Facebook tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Chủ tịch Chính sách công của Facebook tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ban lãnh đạo Facebook đã quyết định chính thức mở rộng sản xuất sang Việt Nam. Sản phẩm đầu tiên dự định được sản xuất tại Việt Nam của tập đoàn là kính thực tế ảo Oculus Rift S thế hệ mới. Facebook cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác để sản xuất nhiều sản phẩm khác trong thời gian tới.

Facebook sản xuất kính thực tế ảo ở Việt Nam

Chiều 4 tháng 11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp kiến ông Silmon Miller, Phó Chủ tịch phụ trách chính sách công khu vực châu Á – Thái Bình Dương và ông Benjamin Joe, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường Đông Nam Á và các thị trường mới nổi của Tập đoàn Facebook.

Facebook - Sputnik Việt Nam
Việt Nam yêu cầu Facebook định danh tài khoản người dùng

Ông Silmon Miller bày tỏ lòng trân trọng cảm ơn đối với Trưởng ban Kinh tế Nguyễn Văn Bình vì đã dành thời gian đón tiếp. Ông khẳng định, Facebook luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển hệ sinh thái số. Ông cũng cho biết, hiện Facebook đang triển khai một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam như hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ nữ doanh nghiệp và cộng đồng startups Việt Nam.

Phú chủ tịch Facebook phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng thông tin, ban lãnh đạo tập đoàn đã quyết định mở rộng sản xuất sang Việt Nam, với sản phẩm đầu tiên là kính thực tế ảo Oculus Rift S thế hệ mới. Facebook cũng đang trong quá trình tích cực tìm kiếm đối tác để sản xuất thêm nhiểu sản phẩm khác ở Việt Nam trong thời gian tới.

Đây là một phần của nỗ lực đa dạng hóa cơ sở sản xuất trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Facebook, cũng đồng thời thể hiện sự cam kết đầu tư của tập đoàn tại thị trường Việt Nam.

© Ảnh : Phương Hoa – TTXVNTrưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Chủ tịch Chính sách công của Facebook tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Tin vui: Facebook mở rộng sản xuất sang Việt Nam  - Sputnik Việt Nam
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Phó Chủ tịch Chính sách công của Facebook tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Về phần mình, Trường ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, ông hoan nghênh quan điểm của tập đoàn trong việc đóng góp xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam và đánh giá cao việc Facebook lựa chọn Việt Nam là địa điểm sản xuất kính Oculus thế hệ mới. Ông khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Facebook, khi các doanh nghiệp này hoạt động và kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Ông Bình cũng đề nghị Facebook thường xuyên trao đổi và phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm gỡ bỏ thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân người dùng, góp phần đảm bảo an ninh mạng và không gian mạng lành mạnh, cùng đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và cũng tạo cơ hội để Tập đoàn Facebook tiếp tục phát triển tại thị trường Việt Nam.

Kính Oculus thế hệ mới của Facebook có gì đặc biệt?

Sau khi ra mắt năm 2019, kính Oculus Rift S được đông đảo giới chuyên môn và các nhà phê bình đánh giá cao bởi tính tiện dụng, đơn giản và nhẹ nhàng, đáp ứng được mong đợi của những người yêu công nghệ.

Kính thực tế ảo (VR) Oculus Rift S là phiên bản nâng cấp của dòng kính VR Oculus Rift do Oculus VR, một bộ phận thuộc Facebook sản xuất. Trong khi đó, theo Nielsen, phiên bản kính Oculus Quest ra mắt trước đó đã bán được 180.000 đơn vị sản phẩm (với tổng trị giá khoảng 72 triệu đô la) trong quý thứ ba. Tổng cộng, cho đến nay Facebook đã bán được khoảng 400.000 sản phẩm Oculus Quest.

Facebook  - Sputnik Việt Nam
Sốc: 50 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam bị lộ dữ liệu cá nhân

Hiện tại cả hai phiên bản Oculus Quest và Oculus Rift S có giá 399 USD, còn ở Việt Nam, sản phẩm được bán với mức giá từ 12 triệu đồng.

Khác biệt chính giữa hai dòng kính là Quest có tính di động cao, song Rift S lại sở hữu khả năng công nghệ cao hơn vì nó phải kết nối với máy tính cá nhân (PC) chạy Windows 10 để hoạt động.

Năm ngoái, có nguồn tin cho biết Facebook dự định bỏ thiết bị VR cần có PC để hoạt động, vốn mang lại hiệu suất cao nhất và tập trung vào các game thủ, để hướng đến dòng kính độc lập như Oculus Quest. Tuy nhiên, khi kính Oculus Rift S ra mắt, dù là bản cập nhật khiêm tốn vẫn chứng tỏ rằng Facebook không từ bỏ thị trường phần cứng VR cần PC.

Như vậy, dòng kính mới là sự kế thừa cho bộ Rift ban đầu, bao gồm màn hình với độ phân giải cao và tính năng theo dõi mới có tên Oculus Insight. Ngoài ra, thiệt bị còn có tính năng Passthrough+, cho phép người dùng nhìn qua môi trường thế giới thực xung quanh mà không cần tháo kính ra. Rift S cũng đi kèm chiếc khăn quấn đầu để tăng sự thoải mái cho nguời dùng.

Theo CNBC, dù thực tế ảo là mảng dường như cách xa thị trường mạng xã hội cốt lõi của Facebook, lại không liên quan đến sự tập trung vào ứng dụng nhắn tin cá nhân, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg vẫn cho biết ông tin tưởng rằng nó sẽ trở thành “nền tảng điện toán lớn kế tiếp sau điện thoại di động trong khoảng 10 năm tới”.

Facebook - Sputnik Việt Nam
Liệu Việt Nam có đánh bại được Facebook ngay trên chính sân nhà?

Oculus Rift S là kính VR có dây, hoạt động bằng cách kết nối với PC, cung cấp các chức năng và ứng dụng như Oculus Rift ban đầu. Độ phân giải của thiết bị đã được nâng cấp so với Rift và bộ điều khiển Oculus Touch cũng được thiết kế lại.

Rift S tích hợp 5 camera trên kính hướng ra ngoài cho phép theo dõi chuyển động 6 mức độ tự do (6 DOF) mà không sử dụng cảm biến (sensor) bên ngoài.

Để kết nối với PC, Oculus Rift S sử dụng cổng USB 3.0 và DisplayPort chứ không dùng HDMI như phiên bản cũ. Về vấn đề khởi chạy các ứng dụng, Rift S có lợi thế khá lớn khi kết nối với máy tính, tận dụng được sức mạnh của máy tính. Thiết bị gần như có thể hỗ trợ chơi bất kì game VR nào có trên thị trường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала