Vụ án gian lận thi Hà Giang : Cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT kêu oan

© Fotolia / DianadudaTòa án
Tòa án  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang) đã có đơn kháng cáo gửi lên tòa cấp trên, liên quan tới bản án sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án gian lận, nâng điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hà Giang, theo báo SGGP.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Chính cho rằng mình bị oan, không có tội như cáo buộc trong cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang và quyết định tại bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Bị cáo Triệu Thị Chính được vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhờ giúp đỡ cho cháu họ. - Sputnik Việt Nam
Gian lận thi ở Hà Giang: vợ chủ tịch tỉnh bị xem xét kỷ luật trong đợt 2

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Chính 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm.

Theo bản án sơ thẩm, với vị trí là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, bà Chính đã đưa danh sách 13 thí sinh gồm con, cháu nhiều lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD- ĐT tỉnh Hà Giang) để nâng điểm thi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала