Chuyên gia Nga nhận xét về việc Việt Nam hiện đại hóa kho vũ khí súng Kalashnikov

© Ảnh : Soha.vn/Duy LêSúng tiểu liên AK của Nhà máy Z111 với một số cải tiến như thanh ray lắp kính ngắm và các chi tiết báng súng, ốp tay bằng vật liệu composite
Súng tiểu liên AK của Nhà máy Z111 với một số cải tiến như thanh ray lắp kính ngắm và các chi tiết báng súng, ốp tay bằng vật liệu composite - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gần đây, trên cổng thông tin Soha.vn xuất hiện bài báo tiểu đề : “Súng tiểu liên AK "Made in Vietnam" lột xác tiến thẳng lên hiện đại: Giải bài toán hóc búa”.

Nội dung liên quan đến việc hiện đại hóa hàng loạt kho vũ khí súng trường tấn công Kalashnikov thế hệ đầu tiên, có trong trang bị của Việt Nam (AK-47 7,62 mm, AKM và tất cả các phiên bản sửa đổi từ đó).

Súng AK-74 - Sputnik Việt Nam
Công bố video về các bài kiểm tra đặc biệt đối với AK-201

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Nga về vũ khí nhỏ đã đưa ra đánh giá về những nỗ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của súng AK, mặc dù hơi lỗi thời, nhưng hoàn toàn vẫn có thể sử dụng tốt.

Tác giả bài báo Trà Khánh viết: Nhà máy Z111 (Z111 là một trong số những nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh lớn và hiện đại nhất của công nghiệp quốc phòng Việt Nam (CNQP)) đã được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho thêm nhiệm vụ nâng cấp các mẫu súng tiểu liên AK-47, AKM và các biến thể của chúng. Cụ thể, bên cạnh sản xuất mới, dây chuyền sản xuất vũ khí bộ binh hiện đại của Nhà máy Z111 còn là nơi thực hiện nhiệm vụ sửa chữa và nâng cấp súng tiểu liên AK nhằm kéo dài tuổi thọ và cải thiện tính năng kỹ - chiến thuật, tạo ra những khẩu súng tốt, bền và tin cậy phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của bộ đội ta.

Theo tác giả, mục đích việc của hiện đại hóa là nâng cấp súng máy theo yêu cầu của chiến tranh hiện đại, do sự lỗi thời của vũ khí trong quân đội và trong kho lưu giữ. "... giải pháp nâng cấp cải tiến súng tiểu liên AK là hết sức đúng đắn, giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách mua sắm súng mới trong khi vẫn tận dụng được triệt để kho vũ khí hiện có bởi những khẩu súng đã được lột xác sau khi nâng cấp».

Vì vậy, súng AK đời cũ trải qua nhiều giai đoạn hiện đại hóa tại nhà máy Z111.

Đầu tiên «Súng được gắn thêm thanh ray (bên trái thân súng) cho phép gắn thêm các loại kính ngắm ngày/đêm, cho phép người lính tác xạ hiệu quả hơn ở tầm xa so với thước ngắm cơ khí thông thường. Bản thân các mẫu kính ngắm quang học cho súng tiểu liên AK cũng do Việt Nam tự chế tạo điển hình như mẫu kính ngắm NV/S – AK của Nhà máy Z199.

Thứ hai: Những chi tiết làm bằng gỗ như báng súng, ốp tay phía trước và ốp tay sau được thay thế bằng các chi tiết làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) giúp tăng độ bền và giảm trọng lượng  của súng nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ chiến thuật.

Mikhail Kalashnikov và AK-47 - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ bí mật về cuộc thử nghiệm đầu tiên với súng Kalashnikov

Thứ ba. Tất cả các mẫu súng AK do Việt Nam sản xuất đều có ren đầu nòng để có thể gắn chụp bù giật đầu nòng nhằm giảm lực giật và nẩy của súng khi bắn, tăng độ chụm của loạt bắn liên thanh, giảm độ tản mát. Bên cạnh đó bổ sung này của AK "Made in Vietnam" còn cho phép gắn ống giảm thanh.

Theo tác giả của bài báo, việc hiện đại hóa kho súng tự động AK của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với xu hướng toàn cầu. Nhiều quốc gia, để tiết kiệm ngân sách, bao gồm cả Nga và Hoa Kỳ, duy trì vũ khí hiện có trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lấy ví dụ, tác giả Trà Khánh trích dẫn việc hiện đại hóa súng trường tấn công AK-74 của quân đội Nga, hiện vẫn đang phục vụ, cùng với sự xuất hiện của AK-12 mới nhất trong quân đội:

"Sau nâng cấp, những khẩu AK-74 đã có phần lạc hậu bỗng lột xác hoàn toàn, chúng tỏ chẳng thua kém gì so với súng mới sản xuất được tích hợp sẵn khí tài tối tân…, theo nhà bình luận quân sự Việt Nam".

Sputnik giới thiệu bào báo với Maxim Popenker, chuyên gia Nga về vũ khí nhỏ , quen thuộc với nhiều mẫu súng trường tấn công Kalashnikov được sản xuất ở các quốc gia khác nhau, trong những năm khác nhau.

«Việc Việt Nam hiện đại hóa vũ khí như vậy, thực sự có ích, khi  nguồn lực hạn chế và có số lượng lớn vũ khí cũ, ông Maxim Popenker nói. - Vâng, khả năng tiện dụng của vũ khí gia tăng. Nhưng ở đây, hiệu quả chiến đấu của súng AK nói chung sẽ chỉ tăng lên một chút, vì nó chủ yếu phụ thuộc vào loại đạn được sử dụng. Theo tôi, các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của Kalashnikov có thể cải thiện triệt để chỉ bằng cách chuyển sang loại đạn mới, cỡ nòng mới. Điều này đã được thực hiện ở Liên Xô vào những năm 1970, khi quân đội chuyển từ súng trường tấn công AKM 7,62 mm sang súng AK-74 5,45 mm và các phiên bản sửa đổi».

Không phải ngẫu nhiên mà trong Lực lượng Vũ trang Nga, súng AK-74M 5,45 mm hiện đại hóa vẫn là loại vũ khí cá nhân chính. Súng trường tấn công AK-12 mới (trang bị trong quân đội từ năm 2018) cũng có cùng cỡ nòng. Dựa trên AK-12, súng trường tấn công AK-15 cỡ 7,62 mm đã được phát triển và trang bị. Tuy nhiên, súng được định vị là vũ khí của lực lượng đặc biệt và đáp ứng những yêu cầu khác hơn so với các đơn vị quân đội thông thường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала