Paris kêu gọi Nga và Mỹ gia hạn hiệp ước START-3

© Sputnik / Irina Kalashnikova / Chuyển đến kho ảnhParis
Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxơva (Sputnik) - Paris kêu gọi Nga và Hoa Kỳ gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3) và đưa ra thỏa thuận sẽ thay thế nó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết.

Trách nhiệm chính thuộc về hai cường quốc

"Hoa Kỳ và Nga sở hữu gần 95% kho dự trữ hạt nhân của thế giới, có trách nhiệm chính trong việc duy trì các công cụ kiểm soát hiện có đối với vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường", báo cáo cho biết.

Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam
Nga bình luận lời kêu gọi gia hạn Hiệp ước START-3 của Đảng Dân chủ Mỹ

Bộ Ngoại giao Pháp lưu ý rằng Pháp vẫn trung thành với  những biện pháp kiểm soát vũ khí nhằm đảm bảo sự ổn định chiến lược.

"Về vấn đề này, Pháp kêu gọi Nga và Hoa Kỳ gia hạn hiệp ước START-3 sau năm 2021 ... và thảo luận về một hiệp ước sẽ thay thế nó", Bộ Ngoại giao Pháp nói.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược, được ký năm 2010, vẫn là hiệp ước giới hạn vũ khí duy nhất hiện nay giữa Nga và Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала