Tổng thư ký NATO kêu gọi Đức đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng

© AFP 2023 / John ThysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussels, (Sputnik) - NATO hy vọng Đức sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc tăng chi tiêu quốc phòng, vì liên minh là cần thiết cho an ninh ở châu Âu, Tổng thư ký của liên minh Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Năm.
"Chúng tôi đồng ý rằng NATO mạnh mẽ là điều kiện cần thiết cho hòa bình và an ninh ở châu Âu.Và chúng tôi cũng tán thành với vệc để duy trì sức mạnh cho NATO thì chúng tôi  cần phải tiếp tục đầu tư cho tính sẵn sàng của các lực lượng chiến đấu,  vì chúng tôi luôn phải sẵn sàng phản ứng nhanh hơn trong một thế giới không thể đoán trước”, - ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Macron nói "NATO rơi vào trạng thái hôn mê"
Ông nói thêm rằng "ông hoan nghênh kế hoạch Đức trong việc  tăng ngân sách quốc phòng".

“Tôi rất hoan nghênh việc các bạn đã thực sự bắt đầu làm điều này. Và tôi hy vọng rằng Đức sẽ giữ vững  động lực này và thực hiện nghĩa vụ của mình. Bởi vì đó chính là đầu tư vào sự an toàn cho chính chúng ta", - ông Stoltenberg nói.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra tuyên bố rằng Liên minh hoàn toàn không có sự phối hợp trong các quyết định chiến lược giữa Hoa Kỳ và các đồng minh.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhNATO
Tổng thư ký NATO kêu gọi Đức đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng - Sputnik Việt Nam
NATO
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала