Hoa kỳ có thể hoãn việc áp thuế với Trung Quốc

© AP Photo / Evan VucciTừ trái sang phải: Donald Trump, tổng thống Hoa Kỳ, Reince Priebus, Chánh văn phòng Nội các Nhà Trắng và Peter Navarro, người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia mới thành lập của Nhà Trắng
Từ trái sang phải: Donald Trump, tổng thống Hoa Kỳ, Reince Priebus, Chánh văn phòng Nội các Nhà Trắng và Peter Navarro, người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia mới thành lập của Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ về Chính sách thương mại, ông Peter Navarro nói rằng Hoa Kỳ có thể hoãn việc áp thuế được dự kiến thực hiện từ ngày 15 tháng 12 đối với Trung Quốc.

Mỹ đang nghĩ về việc nhượng bộ của Trung Quốc

Nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Mỹ và Trung Quốc đồng thuận về những điểm chính của hiệp định thương mại
"Việc áp thuế từ ngày 15 tháng 12 hiện đang nằm trong chương trình nghị sự. Chúng tôi có thể - và một lần nữa phụ thuộc vào tổng thống - trì hoãn các nhiệm vụ đó", - Navarro nói trên sóng radio của hãng NPR.

Tuy nhiên, Navarro lưu ý rằng chúng tôi không nói về việc bãi bỏ những hạng mục thuế  vụ hiện có.

Trong vòng 16 tháng qua, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ở trong tình trạng "chiến tranh thương mại". Các quốc gia đã nhiều lần thiết lập và tăng thuế thương mại đối với hàng hóa của nhau. Tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế nói chung. Phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại giữa các quốc gia dự kiến ​​sẽ được ký kết trong tháng này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала