Chống chính quyền Việt Nam: Nhóm khủng bố Việt Tân lĩnh án tù

© Ảnh : Thành Chung-TTXVNBị cáo Châu Văn Khảm
Bị cáo Châu Văn Khảm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Châu Văn Khảm (Việt kiều Úc) cùng 5 bị cáo thuộc Tổ chức Việt Tân đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt tù về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân lĩnh án tù

Ngày11-11, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 6 bị cáo trong vụ án liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân.

Đáng chú ý, trong số 6 bị cáo được đưa ra xét xử lần này, 3 bị cáo là Châu Văn Khảm (sinh năm 1949, quốc tịch Việt Nam, Úc; chỗ ở và nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại số 12 Kingsland Rd, Berala, NSW 2141, Úc), Nguyễn Văn Viễn (sinh năm 1971, trú tại khối 3, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Quyền (sinh năm 1999, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 113, khoản 2, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thiếu tướng Lương Tam Quang. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam không tài trợ khủng bố

Ba bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do đã có hành vi làm giả nhiều chứng minh nhân dân, hồ sơ xin việc làm cho các đối tượng trong vụ án.

Sau phiên xét xử ngày 11.11, HĐXX đã tuyên phạt Châu Văn Khảm 12 năm tù và ngay lập tức bị trục xuất khỏi Việt nam sau khi mãn hạn tù. Nguyễn Văn Viễn (tài xế Grabbike, ngụ tỉnh Quảng Nam) lĩnh 11 năm tù, Trần Văn Quyền (thợ lắp camera) lĩnh 10 năm tù (cả hai bị quản thúc 5 năm sau khi mãn hạn tù). Các bị cáo còn lại Bùi Văn Kiên (thợ chụp ảnh) bị kết án 4 năm tù, Nguyễn Thị Ánh (lao động tự do) 3 năm tù, Trần Thị Nhài (nhân viên) 3 năm tù.

Việt Tân- Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng

Việt Tân hay Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng là một tổ chức khủng bố nhằm mục đích phá hoại chính quyền Việt Nam, phá hoại, gây chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Đây là tổ chức phản động lưu vong người Việt, do Hoàng Cơ Minh (nguyên chuẩn tướng, Phó Đô đốc Hải quân chính quyền Sài Gòn cũ) thành lập năm 1982 tại Thái Lan, hiện do Đỗ Hoàng Điềm (sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ) là chủ tịch, cầm đầu.

Cờ Việt Nam và Đảng Cộng sản - Sputnik Việt Nam
Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phương thức hành động ban đầu của “Việt Tân” là dùng bạo động, vũ trang, khủng bố, phá hoại ở Việt Nam, sau đó chuyển sang phương thức “đấu tranh bất bạo động hiện đại, “bản chất là kết hợp giữa “đấu tranh bất bạo động” với “bạo lực cục bộ địa phương”.

Ngày 4.10.2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa tổ chức khủng bố Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ:

“Người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Theo cáo trạng, Đỗ Hoàng Điềm đã tham gia tổ chức Việt Tân từ năm 1982. Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Đỗ Hoàng Điềm tiếp tục chỉ đạo các thành viên cốt cán, tổ chức móc nối phát triển lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xâm nhập về Việt Nam cung cấp tài chính, kích động biểu tình để chống phá Nhà nước Việt Nam.

Riêng Châu Văn Khảm tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” từ năm 2010, là một trong những đối tượng hoạt động tích cực, làm đại diện “cơ sở đảng bộ Sydney” kiêm “Bí thư Đảng bộ Úc Châu”, hoạt động với bí danh Hoàng Liêm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Đỗ Hoàng Điềm là chủ mưu của vụ án. Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Đỗ Hoàng Điềm tiếp tục chỉ đạo các thành viên cốt cán, tổ chức móc nối phát triển lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xâm nhập về Việt Nam cung cấp tài chính, kích động biểu tình… để chống phá Nhà nước Việt Nam.

Theo sự chỉ đạo của Đỗ Hoàng Điềm, đầu tháng 1.2019, Châu Văn Khảm nhập cảnh vào Campuchia, sau đó sử dụng giấy chứng minh nhân dân mang tên Chung Chính Phi để xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam qua biên giới đường bộ Campuchia và bị bắt tại TP.HCM.

Cùng bị xét xử với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại phiên tòa ngày 11.11, còn có 2 bị cáo: một người vừa được kết nạp thành đảng viên của đảng Việt Tân vào tháng 9.2018 và một người vừa đồng ý tham gia đảng Việt Tân nhưng chưa được kết nạp.

Ba bị cáo khác bị xét xử về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sáng 11.11 vì đã nhận làm giấy chứng minh nhân dân giả, hồ sơ xin việc giả cho thành viên của đảng Việt Tân.

Theo đó, Bùi Văn Kiên làm giả 3 chứng minh nhân dân, 4 bộ hồ sơ xin việc. Từ đó, Kiên hưởng lợi gần 4 triệu đồng. Tương tự, Nguyễn Thị Ánh môi giới làm giả 2 chứng minh nhân dân và 2 bộ hồ sơ xin việc. Ánh bỏ túi hơn 1,5 triệu đồng từ việc làm phạm pháp. Thông qua Ánh, Trần Thị Nhài làm giả 2 chứng minh nhân dân và hưởng lợi 200.000 đồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội ngày 16/11.  - Sputnik Việt Nam
Thanh tra Chính Phủ chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam

Tại phiên tòa hôm nay, Châu Văn Khảm thừa nhận có tham gia tổ chức Việt Tân nhưng cho rằng không biết tổ chức này đã bị Việt Nam liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Khảm cũng thừa nhận xâm nhập Việt Nam trái phép bằng giấy tờ mang tên người khác để “tìm hiểu về cuộc sống của người dân”.

Bị cáo Trần Văn Quyền cũng thừa nhận hành vi của mình, trước tòa Quyền mong HĐXX xem xét giảm nhẹ  hình phạt, đồng thời Quyền cũng nhắn nhủ tới những ai đang có ý định đi theo “vết xe đổ” của Quyền và đừng tin theo luận điệu xúi dục của kẻ xấu.

Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Ngọc Đức, Đặng Thị Thanh Lan đang ở Mỹ nên Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, truy nã. Khi nào bắt được 3 đối tượng, cơ quan an ninh sẽ xử lý sau.

Ngày 9.8.2019, trên cơ sở khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Bộ Công an đã công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Ngoài "Tổ chức khủng bố Việt Tân" và "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (là tổ chức liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố), Bộ Công an còn bổ sung thêm danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала