Hoa Kỳ hy vọng Nga và Ukraina sẽ ký kết "hiệp ước hòa bình"

© REUTERS / Soe Zeya TunRobert C. O’Brien
Robert C. O’Brien  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ hy vọng sẽ có thỏa thuận giữa Kiev và Moskva, theo lời phát biểu của Robert O'Brien, cố vấn tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia Mỹ.

Trong chương trình phát sóng của CBS, ông được hỏi liệu Hoa Kỳ có ý định tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev cho đến khi Nga rời Crưm và ngừng "giúp đỡ phe ly khai" hay không.

Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Jens Stoltenberg hứa rằng Ukraina sẽ gia nhập NATO

"Tôi sẽ không đưa ra các giả định về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi hy vọng rằng Nga và Ukraina sẽ hòa thuận, sẽ có hiệp ước hoặc hiệp định hòa bình nào đó. Tôi sẽ không cam kết về việc những gì chúng tôi sẽ làm”, - O’ Brien trả lời.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên gửi viện trợ vũ khí cho Ukraina để chống lại Nga. Moskva phủ nhận cáo buộc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraina.

© AP Photo / Efrem LukatskyNgười lính Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin tại cuộc diễu hành quân sự ở Kiev
Hoa Kỳ hy vọng Nga và Ukraina sẽ ký kết hiệp ước hòa bình - Sputnik Việt Nam
Người lính Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin tại cuộc diễu hành quân sự ở Kiev
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала