Nhà báo Đan Mạch: Nga "siết chặt nắm tay Bắc Cực"

© Sputnik / Alexander Halperin / Chuyển đến kho ảnhRa mắt tàu tuần tra "Ivan Papanin" tại St. Petersburg
Ra mắt tàu tuần tra Ivan Papanin tại St. Petersburg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ấn phẩm Berlingske của Đan Mạch đánh giá cao việc Nga củng cố vị trí ở vùng Bắc Cực và gọi tàu tuần tra lớp phá băng Ivan Papanin là “nắm tay” mới của nước này trong khu vực.

Nhà báo Peter Suppley Benson tin rằng tin tức về chế tạo thành công tàu chiến ở St. Petersburg nhận được tiếng vang quốc tế.

Ông nhấn mạnh sự độc đáo của tàu phá băng, nói rằng nó được trang bị không chỉ bằng pháo, mà còn với các tên lửa có thể được sử dụng để bắn vào các tàu khác và các vị trí của kẻ thù trên bờ.

 Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ chế tạo tàu chở dầu không người lái để làm việc ở Bắc Cực

Bài báo cho biết rằng chiều dài của tàu "Ivan Papanin" là 114 mét, và lượng giãn nước là 8.500 tấn.Tàu phá băng sẽ được trang bị tên lửa hành trình Calibr. Phạm vi của chúng có thể vượt quá 200 km. Cơ quan cho rằng tàu “Ivan Papanin” sẽ chứa tám "Calibr" trong kho vũ khí.

Tác giả của bài báo lo ngại rằng Đan Mạch đang đầu tư quá ít vào Bắc Cực và Greenland và do đó bị tụt lại phía sau Nga, nước cũng đang tạo ra các tàu phá băng mới cùng một lúc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала