Putin sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh BRICS, bao gồm lễ bế mạc Diễn đàn doanh nghiệp và các cuộc họp song phương với nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ Tập Cận Bình và Narendra Modi.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS với sự tham gia của những người đứng đầu Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ được tổ chức vào ngày 13 và 14 tháng 11.Hội nghị thượng đỉnh sẽ bao gồm các sự kiện của diễn đàn kinh doanh BRICS và một số cuộc họp thượng đỉnh song phương. Năm 2020, Nga làm chủ tịch BRICS. Hội nghị thượng đỉnh hiện tại đang diễn ra tại Brazil.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin tham gia cuộc gặp của các lãnh đạo BRICS

Hợp tác Nga-Ấn Độ

Theo trợ lý tổng thống Nga, ông Putin sẽ bắt đầu công việc bằng cuộc họp với ông Modi. Lần cuối cùng họ gặp nhau vào tháng 9 ở Vladivostok tại Diễn đàn kinh tế phương Đông.

Ưu tiên hợp tác giữa hai nước được dành cho ngành năng lượng. Theo Ushakov, việc xuất khẩu chất đốt của Nga sang Ấn Độ đang mở rộng.

Đặc biệt, cả Nga và Ấn Độ đều quan tâm đến các dự án chung liên quan đến khí thiên nhiên hóa lỏng, sự hợp tác giữa Gazprom và các công ty Ấn Độ chuyên ngành có triển vọng lớn.Ngoài ra, hai bên tích cựcnghiên cứunkhả năng cùng thăm dò chất đốt trên thềm Bắc CựcViễn Đông Nga.

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Cung điện Hyderabad ở New Delhi
Putin sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Cung điện Hyderabad ở New Delhi

Tương tác với New Delhi đang phát triển thành công trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm an ninh, thương mại, kinh tế và quân sự-kỹ thuật, hợp tác văn hóa , khoa học và xã hội. Đối thoại chính trị tích cực được duy trì.

Hợp tác với Trung quốc

Cùng ngày, ông Putin sẽ gặp Tập Cận Bình. Theo dự kiến, tại cuộc họp, họ sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách trên trường quốc tế và trong khu vực.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin và Tập Cận Bình
Putin sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin và Tập Cận Bình

Các nhà lãnh đạo của cả hai nước đã nhiều lần mô tả mối quan hệ giữa hai quốc gia là mối quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng, đáng tin cậy và tương tác chiến lược. Năm 2019 là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vào tháng Tư, ông Putin đã đến thăm Bắc Kinh để tham gia Diễn đàn “Một vành đai, Một con đường”, và vào tháng 6, Tập Cận Bình đã đến thăm St. Petersburg dự một diễn đàn kinh tế.

BRICS - Sputnik Việt Nam
BRICS có thể lấy hêt lợi thế của Trump có được từ “chiến tranh thương mại”

Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Khoảng 700 người tham gia đã được mời đến sự kiện này.Chương trình bao gồm một số phiên họp về việc hợp tác  trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, đổi mới và nền kinh tế kỹ thuật số.

Ngày đầu tiên ở Brazil sẽ kết thúc bằng buổi dạ tiệc do chính Ngài tổng thống chủ trì.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала