Các nước NATO mua năm chiếc UAV Global Hawk nhằm trinh sát

Đăng ký
Brussels, (Sputnik) - Các đồng minh trong NATO đã mua năm chiếc máy bay trinh sát không người lái Global Hawk, chúng "sẽ sớm" bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ từ một căn cứ ở Ý, Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg nói.

Vào đầu năm nay, hoạt động gia tăng của máy bay trinh sát và máy bay không người lái đã được ghi nhận, bao gồm cả ở Biển Đen, trong vùng biển Crưm, gần Vùng Kaliningrad, và gần các căn cứ của Nga ở Syria. Được biết, rằng các máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân NATO ở Ý.

Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
NATO tiến tới mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với Nga

Ông Stoltenberg trong khi phát biểu tại diễn đàn công nghiệp ở Washington, nơi ông đã đến thăm, đã đưa ra một loạt ví dụ về đầu tư chung của Đồng minh trong việc mua thiết bị.

“Các ví dụ khác về cách các đồng minh đầu tư cùng nhau bao gồm chương trình Giám sát mặt đất của liên minh, trong đó 15 đồng minh đã mua năm máy bay không người lái Global Hawk”, theo ông Stoltenberg.

Theo ông, "chỉ trong thời gian tới" chúng sẽ bắt đầu cất cánh từ căn cứ Sigonelle ở Ý.

© AP Photo / Remy de la MauviniereRQ-4A Global Hawk
Các nước NATO mua năm chiếc UAV Global Hawk nhằm trinh sát - Sputnik Việt Nam
RQ-4A Global Hawk
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала