Mùa hè năm 2020 Hoa Kỳ sẽ cấp phép cho tàu vũ trụ mới có người lái

© NASABoeing Starliner
Boeing Starliner - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các tàu mới Starliner và Dragon 2 của Hoa Kỳ rất có thể sẽ không được cấp phép cho các chuyến bay có người lái trước mùa hè năm 2020, báo cáo của Chánh Thanh tra NASA Paul Martin đăng trên trang web của Cơ quan này cho biết.

Máy bay Starliner của hãng Boeing

vũ trụ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ mở tiếp nhận đơn cho các chuyến bay du lịch vào vũ trụ trên Boeing
"Việc cấp phép cho tàu mới của cả hai nhà thầu có thể sẽ bị hoãn cho đến ít nhất là mùa hè năm 2020", - báo cáo cho biết.

Starstar của Boeing sẽ được phóng bằng tên lửa Atlas V, còn Dragon 2 phóng bằng tên lửa Falcon 9. Theo báo cáo, NASA dự kiến ​​cho tới năm 2024, sẽ có 48 phi hành gia lên trạm ISS.

Sau khi hoàn thành chương trình Tàu con thoi vào năm 2011, Hoa Kỳ đã mất khả năng độc lập thực hiện các chuyến bay có người lái lên vũ trụ và phụ thuộc vào Nga. Kể từ năm 2014, các công ty tư nhân SpaceX và Boeing đã đóng tàu có người lái theo hợp đồng với NASA, nhưng thời gian vận hành của chúng vẫn chưa rõ ràng. Bây giờ NASA đang suy nghĩ về việc mua chỗ trên tàu Soyuz của Nga trong năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала