Đề nghị công nhận “nghiện mua sắm” là triệu chứng rối loạn tâm thần

© REUTERS / Nacho Doce"Ngày thứ Sáu đen”
Ngày thứ Sáu đen” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Y Hannover ở Đức đã đưa ra đề xuất công nhận chứng nghiện mua sắm là triệu chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Điều này không chỉ áp dụng cho việc mua hàng trực tiếp, mà còn cho cả mua sắm trực tuyến (qua mạng internet).

Các nhà khoa học đi đến kết luận này trong nghiên cứu, trong đó có sự tham gia của những người mắc trầm cảm kéo dài.

Trong quá trình trao đổi với những đối tượng này, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng một số người có xu hướng mua những thứ họ không cần thiết chỉ để cải thiện tâm trạng. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi mọi người đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng.

Những hình ảnh sống động nhất trong tuần (25 tháng hai - 03 tháng ba) - Sputnik Việt Nam
Hôn nhân dân sự, cà phê và mua sắm: còn những gì khác kéo dài tuổi thọ của phụ nữ?
“Dấu hiệu của “chứng nghiện mua sắm” không kiểm soát nên được chấp nhận như một chứng rối loạn tâm thần. Những người tham gia thử nghiệm đã xác nhận rằng họ không thể kiểm soát bản thân khi mua hàng trong tình trạng trầm cảm”, - tác giả nghiên cứu cho biết.

Công trình của các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng nhiều cửa hàng đang kiếm tiền từ "chứng rối loạn tâm thần" của những người mắc bệnh nghiện mua sắm.

Hiện nay, ước tính khoảng 5% người trưởng thành ở các nước phát triển mắc chứng nghiện mua sắm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала