Moskva chuyển giao các tàu bị bắt giữ cho Kiev

© Sputnik / Aleksei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhHai tàu của Hải quân Ukraina Nikopol và Yana Kapa vi phạm biên giới Nga
Hai tàu của Hải quân Ukraina Nikopol và Yana Kapa vi phạm biên giới Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Moskva đã chuyển giao các tàu bị bắt giữ một năm trước cho phía Ukraina, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng các tàu đó là bằng chứng vật chất trong quá trình liên tục xâm nhập biên giới quốc gia Nga một cách bất hợp pháp.  

Việc chuyển giao tàu trở nên khả thi liên quan đến việc hoàn tất các hành động điều tra

"Việc chuyển tàu cho phía Ukraina trở nên khả thi do thực tế là các cơ quan thẩm quyền của Nga đã hoàn tất các hành động điều tra cần thiết <...> và sự hiện diện của các tàu đó trên lãnh thổ Liên bang Nga <...> là không bắt buộc", Bộ Ngoại giao cho biết.

Bộ cũng lưu ý rằng "phía Nga dự định sẽ tiếp tục xử lý mạnh mẽ bất kỳ mọi hành động khiêu khích nào gần biên giới của đất nước". 

Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Ông Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin thả thủy thủ Ukraina

Kiev không chỉ vi phạm chủ quyền của quốc gia khác, mà còn cố tình gây nguy hiểm cho công dân của mình, đẩy họ vào hành động phạm pháp, Bộ Ngoại giao lưu ý.

Sự cố trên Biển Đen

Ngày 25 tháng 11 năm 2018, các tàu Berdyansk, Nikopol và tàu kéo Yany Kapu của Hải quân Ukraina đã xâm phạm biên giới nhà nước Nga và thực hiện các cuộc diễn tập nguy hiểm trong nhiều giờ, làm ngơ trước các yêu cầu chính đáng của chính quyền. 

Do đó, Nga đã quyết định bắt giữ những kẻ vi phạm. 24 quân nhân đã bị bắt giữ, trong đó có các sĩ quan SBU chỉ huy chiến dịch.

Khi đó, Kiev cáo buộc Moskva xâm lược. Tổng thống Vladimir Putin gọi vụ việc là sự khiêu khích được lên kế hoạch từ trước, liên quan đến uy tín của Piotr Poroshenko xuống thấp trước cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала