Sau bà Lê Thị Hiền, Thượng úy Nguyễn Xô Việt cũng bị giáng cấp, cho ra khỏi ngành

© Ảnh : Ảnh chụp màn hìnhNgười đàn ông tát vào mặt nam nhân viên bán hàng
Người đàn ông tát vào mặt nam nhân viên bán hàng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng úy Nguyễn Xô Việt, người bố đã ném xúc xích và tát nhân viên bán hàng ở trạm dừng nghỉ Hải Đăng (Thái Nguyên) đã bị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên giáng cấp xuống trung úy và cho xuất ngũ về địa phương kể từ 19.11.

Giáng cấp, cho xuất ngũ Thượng úy Nguyễn Xô Việt

Ngày 18.11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định giáng cấp bậc hàm từ Thượng úy xuống Trung úy và cho xuất ngũ đối với Nguyễn Xô Việt (SN 1984), cán bộ Đội Tổng hợp, Công an Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói về vụ Thượng úy Nguyễn Xô Việt

Như vậy, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thi hành án kỷ luật nặng với Thượng úy Nguyễn Xô Việt sau đúng một tuần Thượng úy Nguyễn Xô Việt, cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên bị tạm đình chỉ công tác để điều tra làm rõ sự việc ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên và tát nam nhân viên của trạm dừng nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định kỷ luật nêu rõ: Thượng úy Nguyễn Xô Việt đã có hành vi xâm hại đến sức khoẻ và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, vi phạm điểm a, điểm e, khoản 15, mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16 ngày 8-4-2016 của Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật của cán bộ chiến sĩ CAND. Đồng thời vi phạm Điều 11, Chương II, Thông tư số 27 ngày 22-8-2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Quá trình xác minh xác định anh Việt đã có hành vi xâm hại đến sức khoẻ và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, đồng thời vi phạm về quy tắc ứng xử của lực lượng Công an nhân dân.

“Hành vi vi phạm của ông Nguyễn Xô Việt đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân”, quyết định kỷ luật của Công an tỉnh Thái Nguyên nêu rõ.

Do đó, Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ thượng úy xuống trung úy, đồng thời cho ông Nguyễn Xô Việt xuất ngũ về địa phương kể từ ngày 19.11.

Trước đó, ngày 11.11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định đình chỉ công tác một tháng và phân công đồng chí Trưởng Công an thị xã Phổ Yên quản lý Thượng uý Nguyễn Xô Việt trong thời gian đình chỉ công tác, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nội dung sai phạm, báo cáo kết quả để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 14.11, báo CAND cho hay, Thượng úy Nguyễn Xô Việt đã có đơn gửi Công an tỉnh xin được xuất ngũ ra khỏi ngành.

Thái Nguyên: Thượng úy Nguyễn Xô Việt ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng

Ngày 11.11, trên mạng xã hội Việt Nam lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một ông bố tỏ ra vô cùng giận dữ, ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên bán hàng rồi tát vào mặt nam nhân viên khác khiến nhiều người phẫn nộ.

Thượng úy Nguyễn Xô Việt - người có hành vi hành hung một nhân viên trạm dừng chân Hải Đăng. - Sputnik Việt Nam
Thượng úy Nguyễn Xô Việt là con ai?

Được biết, vụ việc xảy ra hôm 10.11 tại trạm nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên).

Theo hình ảnh từ camera ghi lại và được thể hiện trong clip, một người đàn ông ngồi trong một cửa hàng rồi chỉ cho con trai đi vào lấy đồ ăn. Sau khi con trai lấy gói xúc xích, người đàn ông gọi cậu bé mang gói hàng ra bóc, ăn mà không trả tiền. Thấy vậy, hai nhân viên gồm một nam và một nữ phụ trách quầy hàng bảo cậu bé phải tính tiền trước mới được đem gói xúc xích ra ngoài.

Tuy nhiên, ông bố, khi ấy đang ngồi gần đó lại ra hiệu bảo cậu con trai mang gói xúc xích đi ra. Trong lúc cậu bé đang lưỡng lự chưa biết nghe lời ai thì người đàn ông này đi tới cầm gói xúc xích từ tay con trai rồi bóc vỏ ném vào mặt nhân viên nữ đứng ở quầy và lao vào tát mạnh nam nhân viên trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã gây ra làn sóng phẫn nộ trước hành vi đánh người côn đồ và thái độ hành xử thô lỗ của người bố.

Chính thức cho xuất ngũ đối với Trung uý Lê Thị Hiền

Cũng trong sáng 18.11, lãnh đạo Công an Hà Nội đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an xử lý triệt để, đúng người đúng tội vụ trung úy Lê Thị Hiền gây náo loạn sân bay, gây ảnh hướng đến uy tín ngành Công an nhân dân.

Cụ thể, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định xuất ngũ đối với Trung úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa), người đã gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM vào ngày 11.8.

Người đàn ông tát vào mặt nam nhân viên bán hàng - Sputnik Việt Nam
Thượng úy Công an Nguyễn Xô Việt là người tát nhân viên bán xúc xích gây phẫn nộ

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thông tin, trước đó, Công an TP Hà Nội đã giáng hai cấp hàm từ Đại uý xuống Trung uý đối với Lê Thị Hiền. Ngay sau đó, Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng đối với Trung uý Lê Thị Hiền (đây là hình thức kỷ luật cao nhất trong Đảng).

Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, Trung uý Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đồng ý.

Được biết, Đại úy Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa) là cán bộ đội Cảnh sát giao thông trật tự thuộc Công an quận Đống Đa (Hà Nội), là hành khách đi chuyến bay VN248 SGN-HAN ngày 11.8.2019. Bà Hiền đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, có lời lẽ thô tục, xúc phạm, lăng mạ nhân viên làm thủ tục hàng không, thậm chí còn có hành vi hành hung nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ.

© Ảnh : Thời ĐạiĐại úy Lê Thị Hiền xô xát, chửi bới nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip
Sau bà Lê Thị Hiền, Thượng úy Nguyễn Xô Việt cũng bị giáng cấp, cho ra khỏi ngành - Sputnik Việt Nam
Đại úy Lê Thị Hiền xô xát, chửi bới nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Hiền để kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo quy định.

Công an cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Hiền.

Ngày 24.8.2019, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cấm bay và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng đối với bà Lê Thị Hiền.

Sáng 13.11, bên lề hành lang Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm đã được phóng viên hỏi về các biện pháp mà Bộ Công an đưa ra nhằm chấn chỉnh đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, đặc biệt sau nhiều vụ việc gây dư luận không tốt trong xã hội gần đây. Trao đổi về vấn đề này với báo giới, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trong ngành chấn chỉnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала