Theo tin đã đưa, vào khoảng 4h30 sáng nay (theo giờ Hà Nội) cảnh sát đã tiến vào khu học xá của trường sau những cuộc đụng độ kéo dài với những người biểu tình đã chiếm đóng tòa nhà vài ngày nay. Cảnh sát đã bắt giữ một số người.
Để đáp trả, người biểu tình bắt đầu ném chai xăng khiến đám cháy bùng phát.
Tại thời điểm này chưa rõ có thương vong hay không.
Trước đó truyền thông dẫn tuyên bố của cảnh sát đưa tin rằng những người biểu tình chống chính phủ quá khích đã đốt một cây cầu nối khu học xá của Đại học Bách khoa với bến tàu điện ngầm, ở ngoài có nghe thấy nhiều tiếng nổ. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông bạo loạn.
Trong những ngày gần đây các cuộc đụng độ tại Hồng Kông tiếp tục trở nên căng thẳng, người biểu tình thay đổi chiến thuật và bắt đầu chiếm đóng các khu học xá trường đại học. Để đảm bảo an ninh tất cả các trường học đã đóng cửa và vào ngày thứ Hai đầu tuần cũng chưa mở cửa trở lại.
Something is seriously wrong with the tear gas the Hong Kong police are now using. A citizen was coughing up blood after police fired multiple rounds down side streets in #mongkok tonight #antiELAB pic.twitter.com/87nXPfymFl
— Aidan Marzo 馬超昱 (@AidanMarzo) 11 ноября 2019 г.
Hồng Kông trong nhiều ngày nay lâm vào cảnh giao thông đình trệ và rối loạn, người biểu tình chuyển từ hình thức tuần hành nhiều nghìn người sang phong tỏa các tuyến đường, đường hầm và cầu.
Những cuộc biểu tình chống đối rầm rộ liên quan đến việc xem xét dự luật dẫn độ diễn ra tại Hồng Kông từ đầu tháng Sáu, kể từ đó đến nay cảnh sát đã bắt giữ hơn 3,6 nghìn người, trong đó bé nhất là một trẻ em 12 tuổi, có hơn 1,5 nghìn người phải nhập viện vì bị chấn thương trên đường phố, hơn 400 cảnh sát bị thương. Sau các cuộc biểu tình quy mô lớn chính quyền Hồng Kông đã nhượng bộ, và vào đầu tháng Mười đã hoàn toàn rút lại dự luật nói trên. Trong khi đó làn sóng biểu tình vẫn không chấm dứt, chiến dịch chống đối có ít người tham gia hơn nhưng lại trở nên ác liệt hơn.